Mỹ nói gì sau khi Nga tố Ukraine tấn công căn cứ không quân?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/12/2022 07:29 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã lên tiếng sau khi Nga cáo buộc Ukraine dùng các máy bay không người lái tấn công một số căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Blinken ngày 6.12 tuyên bố Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga. “Chúng tôi không khuyến khích cũng như không tạo điều kiện cho người Ukraine tấn công bên trong nước Nga”, ông Blinken nói với các phóng viên tại Washington D.C, theo AFP.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) tại một cuộc họp báo ở Washington D.C ngày 6.12

Reuters

Mặt khác, ông Blinken nhấn mạnh: “Nhưng điều quan trọng là phải hiểu những gì người Ukraine đang phải trải qua hằng ngày với sự gây hấn đang diễn ra của Nga”. Ông cáo buộc Nga “vũ khí hóa mùa đông” thông qua các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Ngoại trưởng Blinken còn tuyên bố rằng “quyết tâm của chúng tôi là đảm bảo họ có trong tay thiết bị mà họ cần để tự vệ, bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ tự do của mình”.

Thêm một sân bay của Nga bị tấn công

Ngoài ra, phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Blinken sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp Úc ở Washington D.C ngày 6.12 (theo giờ Mỹ), Bộ trưởng Austin khẳng định Washington không ngăn cản Ukraine tự phát triển các khả năng để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa. “Câu trả lời ngắn gọn là không. Chúng tôi hoàn toàn không làm điều đó”, ông Austin phát biểu, theo Reuters.

Trước đó, CNN đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine dùng các máy bay không người lái (UAV) tấn công 2 căn cứ không quân Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các vụ tấn công xảy ra tại các khu vực Saratov và Ryazan, nhưng đã bị ngăn chặn bởi lực lượng phòng không, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng đăng bởi hãng RIA Novosti. Sau đó, phía Nga nói có ba người đã thiệt mạng và hai máy bay bị hư hại trong các cuộc tấn công ngày 5.12 nhắm vào 3 căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga, theo AFP.

Các chuyên gia tin rằng Ukraine đã xâm nhập không phận Nga bằng các UAV đơn giản từ thời Liên Xô, chứ không phải bằng bất kỳ vũ khí nào do các nước phương Tây cung cấp cho Kyiv kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Trước đó, khi được hỏi về các cuộc tấn công bằng UAV nói trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã không nói những cuộc tấn công đó có phải do Ukraine làm hay không. Kyiv chưa nhận trách nhiệm về vụ này.

Mỹ nói gì sau khi Nga tố Ukraine tấn công căn cứ không quân

Ông Price cũng từ chối bình luận về thông tin từ tờ The Wall Street Journal rằng Lầu Năm Góc bí mật chỉnh sửa Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trước khi chuyển cho Ukraine để chặn nguy cơ Kyiv có thể sử dụng dòng vũ khí này bắn vào lãnh thổ Nga, khiến chiến sự leo thang.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng công khai nói rằng Washington sẽ không cung cấp khả năng tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine, vì lo ngại việc đó sẽ dẫn tới một tình trạng leo thang mà sẽ khiến Mỹ trực tiếp chống lại Nga hơn, theo AFP.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.