Mỹ nói gì về thông tin Đài Loan mua 400 tên lửa chống hạm Harpoon?

Mỹ nói gì về thông tin Đài Loan mua 400 tên lửa chống hạm Harpoon?

20/04/2023 06:15 GMT+7

Hãng tin Bloomberg ngày 17.4 đưa tin Đài Loan sẽ mua tới 400 tên lửa chống hạm Harpoon từ Mỹ trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Lầu Năm Góc ngày 7.4 công bố hợp đồng bán 400 tên lửa chống hạm Harpoon trị giá 1,17 tỉ USD mà không nêu tên bên mua, nói rằng việc sản xuất dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3.2029, theo Reuters.

Đến ngày 17.4, Bloomberg dẫn một số nguồn tin khẳng định Đài Loan là bên mua tên lửa chống hạm Harpoon, do Boeing chế tạo.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận trực tiếp về thỏa thuận trên, nhưng nhấn mạnh: "Mỹ cung cấp cho Đài Loan các thiết bị và dịch vụ quốc phòng cần thiết để giúp Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ".

Vào năm 2020, Đài Loan cho hay có kế hoạch mua tên lửa chống hạm Harpoon được phóng từ trên bộ như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng phòng vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.