Mỹ nói gì về triển khai vũ khí chiến lược sau khi Triều Tiên thử tên lửa?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/11/2022 07:25 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây nêu lập trường của nước này về việc triển khai vũ khí chiến lược ở Hàn Quốc , sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa dồn dập.

Trong cuộc họp báo ngắn sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ở Lầu Năm Góc ngày 3.11, Bộ trưởng Austin đã đề cập đến sự xuất hiện gần đây của “các khí tài chiến lược" của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên, nên CNN đã đặt câu hỏi về vấn đề này, theo Đài RT.

“Chúng tôi hiện không có kế hoạch thay đổi việc bố trí hoặc triển khai lâu dài các khí tài trên bán đảo [Triều Tiên]…Không có việc triển khai mới các khí tài chiến lược trên cơ sở lâu dài, nhưng bạn sẽ thấy các khí tài di chuyển ra vào một cách thường xuyên”, ông Austin trả lời.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup tại Lầu Năm Góc ngày 3.11

Reuters

Một số máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 gần đây đã được triển khai tới Hàn Quốc và đang tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Storm, mà ông Austin gọi là “một trong những cuộc tập trận lớn nhất… trong lịch sử gần đây,” với sự tham gia của hơn 240 máy bay.

Về phần mình, Bộ trưởng Lee nói rõ rằng chính sách của Seoul về phi hạt nhân hóa không thay đổi, nên chính phủ của ông hiện không yêu cầu Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình tới bán đảo Triều Tiên.

Mỹ triển khai máy bay ném bom trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 6 tên lửa, trong đó có 3 tên lửa tầm ngắn được phóng vào khoảng 21 giờ 35 phút (giờ Hàn Quốc), chưa đầy một giờ sau khi ông Pak Jong-chon, bí thư Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ra tuyên bố lên án việc Mỹ và Hàn Quốc quyết định gia hạn cuộc tập trận Vigilant Storm. Theo kế hoạch trước đó, Vigilant Storm diễn ra từ ngày 31.10 đến ngày 4.11.

Hàn Quốc và Mỹ thông báo quyết định gia hạn cuộc tập trận Vigilant Storm sau khi quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa vào sáng 3.11, trong đó có một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.