Đáp trả Triều Tiên, Hàn Quốc phóng tên lửa lên vùng biển phía bắc

Khánh An
Khánh An
02/11/2022 11:04 GMT+7

Hàn Quốc phóng tên lửa xuống vùng biển phía bắc Đường giới hạn phía bắc (NLL), sau khi cáo buộc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa xuống phía nam đường phân định này.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia sau khi Triều Tiên phóng tên lửa ngày 2.11

afp

Hãng Yonhap ngày 2.11 đưa tin quân đội Hàn Quốc đã bắn tên lửa không đối đất lên phía bắc Đường giới hạn phía bắc (NLL), nhằm đáp trả việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa xuống phía nam NLL trước đó vào cùng ngày.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), 3 tên lửa không đối đất được phóng từ các máy bay F-15K và KF-16 xuống vùng biển phía bắc NLL “với khoảng cách tương ứng với khu vực có tên lửa của Triều Tiên đã phóng đến”.

Triều Tiên bắn tên lửa gần lãnh hải, Hàn Quốc đáp trả

Theo Reuters dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Hàn Quốc, nước này tạm đóng cửa một số tuyến hàng không phía đông bán đảo Triều Tiên, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa.

Trước đó quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng nhiều tên lửa, và lần đầu tiên tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi gần lãnh hải Hàn Quốc. Có tên lửa rơi khoảng 26 km về phía nam NLL và chỉ cách thành phố Sokcho trên bờ đông Hàn Quốc khoảng 57 km.

Tiêm kích F-15K của Hàn Quốc trong một lần diễn tập

bộ quốc phòng hàn quốc

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lên án loạt tên lửa của Triều Tiên là vi phạm lãnh thổ và ra lệnh hành động nhanh chóng khiến Triều Tiên trả giá cho “sự khiêu khích”.

Ông kêu gọi quân đội sẵn sàng trước khả năng có thêm hành động khiêu khích cấp độ cao bởi Triều Tiên, khi chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia.

Yonhap dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã phóng ít nhất 10 tên lửa các loại. Trong thông tin sau đó, quân đội Hàn Quốc cho biết cụ thể rằng Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo, trong đó có 1 tên lửa bay qua NLL.

Tổng thống Yoon nói rõ rằng không nỗ lực nào của Triều Tiên nhằm gây chia rẽ xã hội Hàn Quốc và liên minh Mỹ - Hàn sẽ thành công.

Những cuộc phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận không quân chung với sự tham gia của hơn 240 máy bay, trong đó có nhiều tiêm kích hiện đại.

Chính quyền và truyền thông Triều Tiên chưa lên tiếng về những cuộc phóng trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.