Ngày 13.3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine có cuộc họp báo thông tin về chiến dịch quân sự chống Iran. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Hegseth nói rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei "đã bị thương và có khả năng đến mức biến dạng ngoại hình", theo tờ The Guardian.

Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei (đứng chỉ tay) tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 13.3
ẢNH: REUTERS
Ông Hegseth nhắc đến tuyên bố đầu tiên của ông Khamenei ngày 12.3, cho rằng đó là tuyên bố "yếu đuối" bằng văn bản mà không có video hay giọng nói. "Đó là tuyên bố bằng văn bản. Tôi cho là các bạn biết vì sao", ông Hegseth nói.
Trước đó, ông Khamenei lần đầu tiên ra tuyên bố kêu gọi người dân Iran đoàn kết, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz để gây áp lực với đối phương. Bên cạnh đó, ông nói rằng tất cả căn cứ Mỹ trong khu vực cần lập tức đóng cửa và sẽ bị tấn công.
Về tình hình chiến sự, Bộ trưởng Hegseth nói rằng kho tên lửa của Iran đã giảm 90% trong khi số máy bay không người lái (UAV) tấn công cảm tử đã giảm 95%. Ông Hegseth tuyên bố Iran không còn năng lực chế tạo thêm vũ khí.
"Các dây chuyền sản xuất, các nhà máy quân sự, các trung tâm đổi mới quốc phòng của họ đều đã bị đánh bại. Giới lãnh đạo Iran cũng không khá hơn. Tuyệt vọng và lẩn trốn, họ đã chui xuống lòng đất, co rúm lại", ông Hegseth nói.
Huyền thoại F-14 nhận kết cục buồn, không quân Iran suy sụp vì Mỹ-Israel đánh phá
Tiếp đó, ông tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành nhiều đợt tấn công nhất từ đầu chiến sự trong ngày 13.3. Về tình hình eo biển Hormuz, vị bộ trưởng nói rằng điều đó không đáng lo và khẳng định Mỹ có kế hoạch cho mọi tình huống. Ông bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã rải thủy lôi tại eo biển, nhấn mạnh không có bằng chứng về thông tin này. "Điều duy nhất ngăn cấm lưu thông tại eo biển vào lúc này là Iran bắn vào tuyến hàng hải", ông Hegseth nói.

Một vụ nổ tại Tehran ngày 13.3
ẢNH: AP
Về vụ tấn công vào ngôi trường khiến 175 người thiệt mạng, ông Hegseth nói Mỹ không nhắm mục tiêu vào đó mà là Iran. Dù vậy, ông cho biết Lầu Năm Góc đang điều tra vụ việc và sẽ công bố khi có kết quả.
Tại cuộc họp báo, tướng Caine kêu gọi cầu nguyện cho các quân nhân Mỹ trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 tại Iraq. Lầu Năm Góc trước đó thông báo có 6 quân nhân trên máy bay, trong đó 4 người thiệt mạng và cuộc cứu hộ vẫn đang diễn ra. Quân đội Mỹ nói máy bay không bị tấn công hay bị bắn nhầm, trái với tuyên bố nhận trách nhiệm của lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Iraq.
Hai quan chức Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ và Israel đã tấn công 15.000 mục tiêu Iran, trong đó Mỹ đánh trúng 6.000 mục tiêu. Tướng Caine cho rằng hải quân Iran đã bị vô hiệu nhưng nước này vẫn còn năng lực gây nguy hiểm cho các lực lượng đối tác của Mỹ và tuyến hàng hải thương mại. Ông cho biết Mỹ đang ưu tiên nhắm mục tiêu vào hệ thống rải thủy lôi của Iran.
Bình luận (0)