Mỹ phê chuẩn gói nâng cấp tên lửa 620 triệu USD cho Đài Loan

10/07/2020 11:30 GMT+7

Mỹ đã phê duyệt gói nâng cấp tên lửa đất đối không Patriot trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan.

Trong thông báo ngày 9.7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đài Loan đã đề nghị mua linh kiện để nâng cấp tên lửa Patriot “nhằm kéo dài thời gian sử dụng trong 30 năm”, theo Reuters.
Hãng Lockheed Martin sẽ là nhà thầu chính và tổng chi phí ước tính là 620 triệu USD, theo thông báo.
Bộ Ngoại giao Mỹ kỳ vọng hợp đồng nâng cấp tên lửa sẽ giúp Đài Loan tăng cường năng lực phòng thủ và ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực.
“Đây là lần thứ 7 chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump bán vũ khí cho Đài Loan. Điều này thể hiện tầm quan của việc đảm bảo an ninh, củng cố mối quan hệ đối tác an ninh hai bên và cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực", theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.
Mỹ là nhà cung cấp vũ khí cho Đài Loan nhưng không có mối quan hệ ngoại giao với lãnh thổ này kể từ năm 1979. Thời điểm đó, chính phủ Tổng thống Jimmy Carter đã công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đại lục xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Gần đây, Bắc Kinh lên án việc Mỹ ủng hộ Đài Loan, chẳng hạn tăng doanh số bán vũ khí.

Tướng Trung Quốc: vẫn giữ lựa chọn tấn công Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.