Mỹ rút lại quyết định mua 6 triệu thùng dầu dự trữ

Khánh Như
Khánh Như
02/08/2023 11:59 GMT+7

Hãng Reuters ngày 2.8 dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã rút lại quyết định mua 6 triệu thùng dầu cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR).

Lý do là vì giá dầu dự kiến tiếp tục tăng sau khi Ả Rập Xê Út cắt giảm sản lượng.

Trước đó vào ngày 7.7, Mỹ thông báo nước này muốn mua dầu thô chua cho SPR. Sau khi chính quyền giải phóng mức kỷ lục 180 triệu thùng từ kho dự trữ vào năm ngoái để kiểm soát giá dầu, Bộ Năng lượng Mỹ đã mua lại 6,3 triệu thùng trong những tháng gần đây.

Người phát ngôn Bộ Năng lượng hôm 1.8 nói rằng động thái này là một quyết định được đưa ra dựa trên "điều kiện thị trường", song không giải thích chi tiết. Tuy nhiên, nguồn cung dầu khan hiếm đã khiến giá dầu toàn cầu tăng trên 80 USD/thùng (1,9 triệu đồng/thùng) trong những tuần mới đây.

Mỹ rút lại quyết định mua 6 triệu thùng dầu dự trữ - Ảnh 1.

Các bể chứa dầu thô tại kho lưu trữ dầu Cushing, bang Oklahoma, Mỹ

REUTERS

Chính quyền ông Biden cho biết họ muốn mua lại dầu để dự trữ khi nó có giá từ 67 đến 72 USD/thùng.

Giá dầu dự kiến tăng hơn nữa trong những tháng tới sau khi Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 7, bên cạnh các đợt cắt giảm khác mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã công bố vào tháng 4.

Viện Dầu khí Mỹ cũng cho hay các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 15,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28.7, theo các nguồn tin của Reuters.

Khách hàng lớn ở châu Á giảm mua LNG Nga

Bộ Năng lượng "vẫn cam kết với chiến lược bổ sung nguồn cung cho SPR", bao gồm mua trực tiếp, lấy lại dầu đã cho các công ty vay sau các sự cố gián đoạn nguồn cung, đồng thời hủy bỏ kế hoạch bán hàng khi không cần thiết.

Trong một báo cáo khác của Reuters, giá dầu tăng hơn 1% vào ngày 2.8, và đang được giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 4, sau khi dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm mạnh.

Cụ thể, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 10 tăng 92 cent, tương đương 1,1%, lên 85,83 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate tăng 84 cent, tương đương 1,03%, lên 82,21 USD/thùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.