Mỹ sắp sơ tán đại sứ quán tại Ukraine?

12/02/2022 15:30 GMT+7

Mỹ sẽ sơ tán hầu hết nhân viên khỏi đại sứ quán tại Kiev trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi Nga được cho là có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào.

AP ngày 12.2 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Bộ Ngoại giao nước này sắp công bố lệnh sơ tán gần như toàn bộ nhân viên đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Tòa đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev của Ukraine

Reuters

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev hiện có gần 200 người và chỉ một vài người sẽ ở lại. Hầu hết nhân viên sẽ được đưa đến miền tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận gì về thông tin này. Trước đó, bộ này đã ra lệnh cho gia đình của các nhân viên đại sứ quán tại Kiev rời đi.

Bộ Ngoại giao Israel ngày 12.2 cũng đã sơ tán thân nhân của nhân viên sứ quán tại Kiev. Một loạt nước đã kêu gọi công dân khẩn trương rời khỏi Ukraine trong bối cảnh tình hình leo thang căng thẳng.

Mỹ nói Nga có thể tấn công Ukraine "bất kỳ lúc nào"

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu thông báo vẫn đang đánh giá tình hình và sẽ không sơ tán nhân viên khỏi Ukraine vào thời điểm này, dù cho phép các nhân viên không thiết yếu được làm việc từ xa, theo Reuters.

Nhà Trắng ngày 11.2 thông báo Nga đã tập trung đủ quân lực gần biên giới để có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cuối ngày 11.2 cáo buộc chính quyền các nước phương Tây, với sự hỗ trợ của truyền thông, đang lan truyền thông tin sai sự thật về việc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. Moscow tố cáo phương Tây đang cố đánh lạc hướng khỏi những hành động khiêu khích của chính các nước này. Trước đó, Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây đang tạo cớ để đưa quân lực đến gần biên giới Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.