Mỹ sẽ chia sẻ thông tin tình báo về quân Nga ở Crimea với Ukraine?

16/04/2022 05:25 GMT+7

Ngày 13.4, tờ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xúc tiến mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo cho quân Ukraine để họ có thể tấn công các đơn vị quân sự Nga ở Donbass và bán đảo Crimea.

Nguyên nhân của sự thay đổi này là vì chiến sự Nga-Ukraine ngày càng phức tạp. Theo The Wall Street Journal, dù đã mở rộng đáng kể việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nhưng Washington vẫn không cung cấp thông tin tình báo có thể giúp quân Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Moscow xem bán đảo Crimea là một phần thuộc lãnh thổ Nga kể từ khi sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Washington vẫn khẳng định Crimea thuộc Ukraine.

Hôm 13.4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố Moscow lâu nay kiềm chế, không tấn công nhắm vào các trung tâm đầu não của Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu Kyiv tiếp tục cố thực hiện hành động phá hoại và các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga, quân đội nước này sẽ tấn công vào những trung tâm đưa ra quyết sách của Ukraine, kể cả thủ đô Kyiv.

Nga cảnh báo có thể tấn công hệ thống đầu não ra quyết định ở Kyiv

Cũng theo The Wall Street Journal, việc thay đổi chính sách chia sẻ thông tin tình báo nói trên nhằm đối phó tình trạng Nga được cho là đang tập trung lực lượng cho cuộc chiến lớn ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Tình trạng này cũng được cho là có liên quan việc Washington quyết định cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Trong cùng ngày 13.4, Mỹ công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm nhiều loại vũ khí hạng nặng. Gói hỗ trợ mới gồm 11 máy bay trực thăng Mi-17, 18 khẩu lựu pháo 155 mm, cùng với 40.000 viên đạn pháo, radar phản pháo, 200 xe bọc thép chở quân và thêm 300 máy bay không người lái Switchblade.

Mỹ gửi thêm 800 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.