Xem nhanh: Ngày 50 chiến dịch quân sự ở Ukraine bất ngờ với vụ nổ trên soái hạm Nga

14/04/2022 23:30 GMT+7

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 13.4 cho biết cảng biển thương mại ở Mariupol đã được “giải phóng hoàn toàn” khỏi tay trung đoàn Azov , đơn vị quân sự cực hữu của Ukraine bị cáo buộc có tư tưởng tân phát xít và cực đoan da trắng.

Soái hạm Moskva của Hạm đội biển Đen Nga đã bị hư hại nặng sau một vụ nổ đạn trên tàu.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã khống chế được đám cháy trên boong tàu tuần dương Moskva, và đang thực hiện các biện pháp để kéo tàu về cảng. Bộ Quốc phòng Nga nói đám cháy bùng lên do đạn nổ trên boong tàu, nhưng các vũ khí chính không bị hư hại và thủy thủ đoàn đã được các tàu khác cứu.

Thông tin từ phía Nga nói rằng đạn nổ đã gây cháy, tuy nhiên, thông tin từ phía Ukraine lại khẳng định rằng tàu Nga đã trúng tên lửa của nước này và đang chìm dần.

Sau các chuyến thăm của lãnh đạo Liên minh châu ÂuThủ tướng Anh Boris Johnson đến Ukraine, mới đây lãnh đạo các nước Ba Lan, Estonia, Lithuania và Latvia đã đến Kyiv, gặp mặt trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thể hiện sự ủng hộ nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Kính mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 14.4.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.