Tên lửa Neptune là gì mà Ukraine khoe đã bắn cháy soái hạm Nga trên biển Đen?

14/04/2022 22:46 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.4 xác nhận tuần dương hạm tên lửa Moskva, soái hạm của Hạm đội biển Đen, đã hư hại nghiêm trọng sau khi một vụ cháy làm kho đạn phát nổ trên tàu.

Trong khi đó, Ukraine nói rằng soái hạm Nga phát nổ là do trúng tên lửa Neptune mà quân đội Ukraine phóng trước đó. Ukraine không đưa ra bằng chứng. Nga cũng chưa bình luận gì về thông tin này.

Tên lửa Neptune là gì?

Giới chức Ukraine nói rằng tuần dương hạm Moskva đã trúng hai quả tên lửa hành trình chống hạm Neptune.

NATO định danh loại tên lửa này là AS-20 Kayak. Điều trớ trêu là thiết kế của tên lửa Neptune lại dựa trên một loại tên lửa hành trình do Nga chế tạo có tên là Kh-35.

Tên lửa hành trình Neptune được biên chế cho quân đội Ukraine vào tháng 3.2021, sau 6 năm nghiên cứu phát triển.

Một hệ thống tên lửa hành trình Neptune của Ukraine

ẢNH: DEFENCE VIEW

Loại tên lửa này được phát triển khá vội vã, trong bối cảnh lo ngại về an ninh dâng cao kể từ sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Chưa có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật của Neptune. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, đây là một loại tên lửa hành trình chống hạmtốc độ cận âm, nặng gần 900 kg có khả năng tiêu diệt các mục tiêu tàu hải quân trong khoảng cách đến 300km.

Soái hạm Moskva là loại tàu gì?

Là soái hạm của Hạm đội biển Đen Nga, Moskva là tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường.

Tàu có lượng choán nước 12.490 tấn và có thuỷ thủ đoàn khoảng 500 người.

Tuần dương hạm này bắt đầu phục vụ cho Hải quân Nga vào năm 1983 và có tên gọi cũ là Slava.

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva của Hải quân Nga

ẢNH: REUTERS

Sau đó vào năm 2000, tàu được đổi tên thành Moskva và được bổ sung nhiều hệ thống điện tử và vũ khí hiện đại.

Đây cũng là con tàu tham gia trong cuộc tấn công đảo Rắn thuộc Ukraine trong thời gian đầu của chiến dịch quân sự.

Cuộc tấn công diễn ra như thế nào?

Theo một số phỏng đoán, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Neptune diễn ra theo kịch bản trong đó máy bay không người lái Bayraktar TB-2 được dùng làm mồi nhử nhằm mục đích làm nhiễu loạn hệ thống phòng không của con tàu.

Điều này đã gây ra sự mất tập trung trong hệ thống phòng thủ và từ đó tên lửa hành trình Neptune có thể tận dụng các lỗ hổng để tấn công tàu.

Giới chức Ukraine trước đó cũng nhiều lần nói rằng đã tấn công các tàu của Nga trên biển Đen nhưng cho đến hiện tại tuần dương hạm Moskva là con tàu lớn nhất trong số đó.

Con tàu bị hư hỏng ra sao?

Theo một báo cáo chưa xác thực, soái hạm Moskva đã bị nghiêng sang một bên và có thể đang bị chìm sau khi trúng tên lửa.

Ảnh chụp từ vệ tinh Maxar khi Soái hạm neo đậu tại một bến cảng

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, hải quân Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về những thông báo đến từ phía Ukraine.

Ngoài ra, cũng có một số hình ảnh về con tàu bốc cháy được lan truyền, nhưng đều chưa được xác thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.