Nga đe dọa tấn công các đoàn xe chở vũ khí của NATO cho Ukraine

15/04/2022 06:35 GMT+7

Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sự can thiệp của phương Tây vào Ukraine thông qua các đợt viện trợ vũ khí .

Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov hôm 13.4 cảnh báo Nga sẽ coi các đoàn xe vận chuyển vũ khí từ các quốc gia NATO đến Ukraine là mục tiêu chính đáng khi số xe này đi vào phần lãnh thổ do Kyiv kiểm soát.

Ông cho biết hiện Nga không thể giữ liên lạc thường xuyên với Mỹ khi xét đến “sự ủng hộ trơ trẽn của Washington đối với các ý định quân sự của Kyiv” và việc các nước NATO liên tiếp “đổ vũ khí hiện đại” vào Ukraine.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14.4 đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các trang thiết bị quân sự hạng nặng chưa từng được gửi đi trước đó.

Gói hỗ trợ này nâng tổng mức viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự lên hơn 2,5 tỉ USD.

Trước đó, Anh đã công bố gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine. Gói hỗ trợ này bao gồm 120 xe bọc thép, tên lửa chống hạm, số tên lửa phòng không Starstreak trị giá 130 triệu USD, 800 tên lửa chống tăng và đạn tuần kích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.