Đức nhắc Serbia tuân thủ 'luật' EU sau vụ Trung Quốc chuyển tên lửa

13/04/2022 18:00 GMT+7

Đức nói nước này hy vọng Serbia tuân thủ chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) nếu muốn trở thành thành viên của khối, ít ngày sau khi Trung Quốc chuyển tên lửa cho quốc gia Balkan.

"Chính phủ Đức hy vọng tất cả các ứng viên gia nhập EU sẽ tham gia Chính sách An ninh và Đối ngoại Chung của EU, qua đó sẽ ngày càng xích lại gần EU hơn", văn phòng báo chí liên bang Đức cho biết trong một tuyên bố hôm 13.4, theo South China Morning Post.

Văn phòng trên cũng cho hay họ đã ghi nhận thông tin xung quanh việc Trung Quốc chuyển tên lửa cho Serbia, song không nêu chi tiết.

Serbia là ứng viên gia nhập EU từ năm 2012.

Hệ thống tên lửa FK-3

Bộ quốc phòng trung quốc

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy 6 trong số các máy bay vận tải hạng nặng Y-20A của quân đội Trung Quốc đã bay đến Serbia trong các ngày 9, 10 và 11.4.

Cả Bắc Kinh và Belgrade đều chưa xác nhận liệu các máy bay này có mang theo hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung FK-3 được mua cho quân đội Serbia vào năm 2019 hay không. Global Times xác nhận các máy bay mang theo FK-3 nhưng không dẫn nguồn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11.4 nói việc cung cấp "nguồn lực quân sự thường xuyên" là một phần của việc hợp tác với Serbia theo kế hoạch năm nay. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, việc này không nhắm vào bên thứ ba hoặc liên quan đến "tình hình hiện tại", ám chỉ chiến sự ở Ukraine.

Serbia, một đồng minh thân cận của Nga, đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga sau khi chiến sự bùng nổ hồi cuối tháng 2. Một số quốc gia EU cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu gia nhập liên minh của Serbia.

Tin tức về việc Trung Quốc chuyển tên lửa cho Serbia làm dấy lên lo ngại về sự hiện diện và mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Âu. Phương Tây cũng lo ngại rằng việc nâng cấp kho vũ khí ở vùng Balkan giữa lúc chiến sự diễn ra ở Ukraine có thể đe dọa hòa bình mong manh tại khu vực.

EU đã áp đặt lệnh cấm mua bán vũ khí với Trung Quốc vào năm 1989. Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Anh và Pháp, trước đây đã xuất khẩu thiết bị quân sự sang Trung Quốc.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Serbia trước nay hầu hết xoay quanh các dự án hạ tầng và năng lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.