Mỹ tăng hỗ trợ an ninh cho Ukraine, Nga cảnh báo

Văn Khoa
Văn Khoa
31/07/2024 05:00 GMT+7

Đại sứ Nga tại Mỹ đã ra cảnh báo sau khi Lầu Năm Góc công bố hai gói hỗ trợ an ninh mới với tổng trị giá 1,7 tỉ USD cho Ukraine.


Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29.7 công bố một gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD cho Ukraine. Gói này nhằm cung cấp cho Ukraine các năng lực chính, gồm tên lửa phòng không, đạn dược cho hệ thống rốc két và pháo binh, và vũ khí chống tăng, theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cũng theo thông báo trên, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp một gói hỗ trợ đáng kể sử dụng khoảng 1,5 tỉ USD trong quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). Gói hỗ trợ này nhằm giúp Ukraine tăng cường các năng lực phòng không và chống tăng, cũng như duy trì các thiết bị Mỹ đã gửi cho Ukraine trước đó. 

Nga tuyên bố phát hiện âm mưu của Ukraine, Lầu Năm Góc bất ngờ

"Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với khoảng 50 đồng minh và đối tác để đảm bảo những người bảo vệ dũng cảm của Ukraine nhận được các năng lực quan trọng cần thiết để chống lại hành vi gây hấn của Nga", Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Phản ứng về hai gói hỗ trợ an ninh mới của Mỹ dành cho Ukraine, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm qua (30.7) cho rằng Washington đang lãng phí rất nhiều tiền vào cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt quá 35.000 tỉ USD, theo Hãng tin TASS.

Mỹ tăng hỗ trợ an ninh cho Ukraine, Nga cảnh báo- Ảnh 1.

Gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine có cả đạn pháo 155 mm

AFP

"Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Kyiv không thể thay đổi tình hình trên chiến trường mà chỉ kéo dài cuộc xung đột, gây ra nhiều thương vong hơn, trong đó có cả dân thường", ông Antonov cảnh báo.

Trong khi đó, TASS hôm qua đưa tin Hải quân Nga đã bắt đầu cuộc tập trận theo kế hoạch, với sự tham gia của khoảng 300 tàu nổi, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, cùng 50 máy bay và hơn 200 thiết bị quân sự. Cuộc tập trận mới nhằm kiểm tra các đơn vị chỉ huy quân sự thuộc 3 hạm đội của Nga, gồm Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Baltic, cũng như tiểu hạm đội Caspi.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận một mình hoặc với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Iran hoặc Nam Phi. Trong hai tháng qua, Nga cũng đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.