Mỹ thầm hậu thuẫn Nhật Bản thành cường quốc tàu sân bay

04/11/2021 08:35 GMT+7

Hiện nay, Tokyo đã sở hữu F-35 phiên bản F-35A, và theo kế hoạch thì sẽ bổ sung phiên bản F-35B, nên việc trở thành lực lượng quân sự mang uy lực “cường quốc hải quân” chẳng còn xa với sức mạnh tàu sân bay.

Mới đây, sau khi trở về từ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro viết trên mạng xã hội Twitter thể hiện sự hào hứng vì đã có chuyến tham quan tàu khu trục chở máy bay trực thăng JS Izumo của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF). Điểm đáng chú ý trong nội dung mà ông Carlos Del Toro chia sẻ chính là dùng cụm từ “tàu sân bay” để gọi JS Izumo.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro trên tàu JS Izumo

US Navy

Khoảng 1 tháng trước, các chuyên trang quân sự đưa tin 2 chiến đấu cơ F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ vừa cất và hạ cánh thành công trên tàu khu trục mang trực thăng JS Izumo. Sự kiện trên đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến 2, một máy bay tiêm kích đã cất và hạ cánh trên chiến hạm của Nhật. Cùng với chiếc JS Kaga, tàu JS Izumo thuộc lớp Izumo có độ choán nước toàn tải khoảng 27.000 tấn và dài gần 250 m. Việc thử nghiệm thành công hoạt động của chiến đấu cơ F-35B trên tàu JS Izumo cho thấy JMSDF có thể vận hành các tàu sân bay như cách Mỹ đã áp dụng với các tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp và America.

Thực tế, Nhật Bản đang nâng cấp cả 2 chiếc tàu JS Kaga và JS Izumo để đạt năng lực tác chiến tàu sân bay. Hiện nay, Tokyo đã sở hữu F-35 phiên bản F-35A, và theo kế hoạch thì sẽ bổ sung phiên bản F-35B, nên việc trở thành lực lượng quân sự mang uy lực “cường quốc hải quân” chẳng còn xa với sức mạnh tàu sân bay.

Tuy nhiên, phía JMSDF đến nay vẫn khiêm tốn rằng Tokyo không sở hữu tàu sân bay vốn mang biểu tượng tấn công. Với dư luận, JMSDF chỉ gọi JS Izumo và JS Kaga là các tàu khu trục mang máy bay trực thăng nhằm đáp ứng nhu cầu phòng vệ. Sự khiêm tốn đó bắt nguồn từ những giới hạn trong hiến pháp của Nhật đến nay vẫn chỉ giới hạn Nhật Bản tổ chức “lực lượng phòng vệ” chứ chưa phải “quân đội”.

Tàu JS Kaga (84) và tàu JS Izumo (83) của Nhật

Bộ quốc phòng nhật

Thế nhưng, như đã nói, JMSDF thực tế sắp sở hữu sức mạnh không chỉ của “lực lượng phòng vệ”, mà còn vượt xa hải quân nhiều nước, thể hiện vai trò cường quốc trên biển ở khu vực. Ngoài 2 “tàu sân bay” JS Kaga và JS Izumo, Tokyo còn có đội hình hùng hậu gồm nhiều tàu khu trục, tàu hộ tống và tàu ngầm tối tân.

Nhật Bản trở lại câu lạc bộ tàu sân bay khi khu trục hạm Izumo đón F-35B

Trong khi đó, vào năm 2019, khi đến thăm Nhật Bản, tổng thống Mỹ lúc ấy là ông Donald Trump đã có mặt trên tàu JS Kaga. Vào thời điểm trên, tàu JS Kaga đang trong quá trình nâng cấp để có khả năng tác chiến tàu sân bay, nên động thái của ông Trump từng được giới quan sát đánh giá như thông điệp ngầm của Washington thể hiện sự ủng hộ đối với việc Tokyo sở hữu sức mạnh tàu sân bay. Chính vì thế, dù hải quân Mỹ vừa phản hồi rằng dòng chia sẻ của ông Carlos Del Toro viết trên Twitter “không báo hiệu sự thay đổi trong cách Mỹ chính thức công nhận con tàu”, nhưng thực tế thì Washington đang tỏ ra ủng hộ Tokyo về vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.