Mỹ thâm hụt ngân sách 3.000 tỉ USD

03/07/2021 08:22 GMT+7

Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) ước tính ngân sách nước này sẽ thâm hụt 3.000 tỉ USD (69 triệu tỉ đồng) vào cuối năm tài khóa 2021, theo CNBC đưa tin vào ngày 2.7.

Do các biện pháp kích thích và giải cứu nền kinh tế trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỷ lệ thâm hụt ngân sách trong năm nay tương tương 13,4% GDP, mức cao thứ hai kể từ năm 1945 và chỉ sau chi tiêu năm 2020.
Thâm hụt ngân sách năm 2020 là 3.130 tỉ USD trong năm đầu tiên dịch Covid-19 hoành hành và hiện Mỹ đã thâm hụt 2.060 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm 2021. Hiện chính phủ Mỹ nợ tổng cộng 28.300 tỉ USD, trong đó nợ công chiếm 22.200 tỉ USD. Theo đà này, nợ công của Mỹ sẽ tăng lên 23.000 tỉ USD vào cuối năm tài khóa, tăng 103% so với GDP.
Tin tích cực là CBO cũng ước tính GDP cuối năm nay sẽ tăng 7,4% và duy trì mức 2,8%/năm cho đến năm 2025.

Lưỡng đảng thỏa hiệp, Tổng thống Biden vui mừng thông báo gói 1,2 nghìn tỉ USD nâng cấp cơ sở hạ tầng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.