Mỹ tìm cách đưa binh sĩ trốn qua Triều Tiên về nước

21/07/2023 07:09 GMT+7

Washington đang chủ động liên hệ Bình Nhưỡng nhằm đảm bảo sự trở về an toàn của binh sĩ Mỹ vượt biên sang CHDCND Triều Tiên qua ngả Bàn Môn Điếm hôm 18.7.

Đó là chia sẻ của Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim trước khi bước vào cuộc gặp với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản ở Tokyo, theo Reuters hôm qua.

Hai ngày trước đó, binh nhì lục quân Mỹ Travis King, 23 tuổi, đã lao qua giới tuyến liên Triều ở Bàn Môn Điếm và bị lính gác Triều Tiên bắt giữ. 

Mỹ chưa có manh mối binh nhì vượt giới tuyến chạy sang Triều Tiên

King lẽ ra phải có mặt trên chuyến bay về Mỹ hôm 17.7 sau gần 2 tháng bị giam giữ ở căn cứ tại Hàn Quốc do vi phạm điều lệ trong quân ngũ. Thế nhưng anh ta lại có mặt trong đoàn du lịch tham quan Bàn Môn Điếm trước khi tách đoàn bỏ trốn sang Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thụy Điển đã tham gia nỗ lực thương thuyết theo yêu cầu của Mỹ. Bất chấp các động thái liên lạc của Mỹ thông qua kênh ngoại giao Thụy Điển, Triều Tiên đến nay vẫn chưa phản hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.