Mỹ tổ chức hội nghị Khuôn khổ kinh tế Indo - Pacific

26/07/2022 07:14 GMT+7

Cuộc họp sẽ thảo luận về thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thuế và chống tham nhũng.

Reuters dẫn lại thông báo văn phòng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đưa ra hôm 24.7 cho biết Washington ngày 26.7 sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với quan chức 14 quốc gia trong Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF).

Tổng thống Mỹ cùng Thủ tướng Nhật và Ấn Độ trong một sự kiện liên quan Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương

ảnh tư liệu

Ngoài Mỹ, các thành viên IPEF bao gồm Ấn Độ, Brunei, Fiji, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan… Cuộc họp sẽ thảo luận về thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thuế và chống tham nhũng.

IPEF được Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi động vào tháng 5 trong chuyến công du đến Nhật Bản. Mỹ muốn sử dụng IPEF như một cách để nâng cao tiêu chuẩn về môi trường, lao động và những tiêu chuẩn khác trên toàn châu Á. IPEF được tạo ra sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương CPTPP, khiến sự can dự của Mỹ vào khu vực Indo-Pacific thiếu đi trụ cột về kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.