
Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (bang New York, Mỹ)
ảnh: reuters
Động thái trả nợ của Washington cho phép Mỹ vẫn giữ lại quyền bỏ phiếu vào thời điểm Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại New York vào tuần tới.
Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết "chúng tôi vào hôm trước (15.9) đã nhận được khoản tiền 725 triệu USD từ Mỹ nộp vào ngân sách thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, và chúng tôi ngày 11.9 cũng nhận được 102 triệu USD của Mỹ cho hoạt động gìn giữ hòa bình".
"Mỹ vẫn còn nợ 1,312 tỉ USD cho ngân sách chung", theo ông Haq, thêm rằng với những khoản thanh toán mới nộp, Mỹ không còn đối mặt nguy cơ bị áp dụng Điều 19 vào năm 2027.
Theo Điều 19 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, một quốc gia thành viên sẽ bị tước quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nếu khoản nợ chậm thanh toán vượt quá tổng đóng góp của hai năm. Trong một số trường hợp, thời gian gia hạn chi trả có thể kéo dài.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích Liên Hiệp Quốc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình, và tiến hành cắt giảm tài trợ cho nhiều cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc.
Mỹ lâu nay vẫn là bên đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Liên Hiệp Quốc, nhưng dưới thời Tổng thống Trump Washington đã trì hoãn việc thanh toán các khoản đóng góp bắt buộc cho ngân sách thường xuyên và ngân sách gìn giữ hòa bình, cũng như cắt giảm các khoản tài trợ tự nguyện cho nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc có ngân sách riêng.
Trước đó, Tổng thống Trump từng chỉ trích Liên Hiệp Quốc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình theo tôn chỉ thành lập, và kiểu "danh không xứng với thực".
Nước thành viên đóng góp nhiều thứ hai cho ngân sách Liên Hiệp Quốc là Trung Quốc đã thanh toán 614,4 triệu USD vào ngày 1.9.
Nga, Trung Quốc phản đối Mỹ triển khai vũ khí trong không gian











Bình luận (0)