Mỹ trừng phạt Iran vì bắn tên lửa vào Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
12/10/2024 11:46 GMT+7

Mỹ trừng phạt các lĩnh vực dầu mỏ và hóa dầu của Iran bằng biện pháp cấm vận mới để trả đũa cuộc tấn công tối 1.10 của Tehran vào Israel, theo AFP.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 11.10 thông báo bộ này đang điều tra cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Iran liên quan việc giúp Tehran lách các lệnh trừng phạt hiện có để xuất khẩu dầu. Theo đó, bộ chỉ định 10 công ty và 17 tàu là "tài sản bị phong tỏa" vì liên quan đến vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo bộ này đang áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 6 công ty và 6 tàu khác vì "cố tình tham gia vào một giao dịch quan trọng để mua, mua lại, bán, vận chuyển hoặc tiếp thị dầu mỏ hay các sản phẩm dầu mỏ từ Iran".

Iran nói sẵn sàng 'ăn miếng trả miếng' tương xứng với Israel

Những biện pháp trừng phạt trên là một phần trong phản ứng của Mỹ đối với vụ Iran phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo chống lại Israel vào tối 1.10 để trả đũa vụ ám sát những thủ lĩnh Hamas và Hezbollah được Tehran hậu thuẫn và một tướng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Israel cho hay phản ứng của nước này đối với cuộc tấn công tối 1.10 của Iran sẽ là "đầy chết chóc, chính xác và bất ngờ".

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần trước nói với các phóng viên rằng Israel nên xem xét "các lựa chọn thay thế khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu", trong bối cảnh có thông tin cho rằng Israel đang có kế hoạch thực hiện cuộc tấn công như thế.

Mỹ trừng phạt Iran vì bắn tên lửa vào Israel- Ảnh 1.

Tên lửa Bavar được trưng bày trong cuộc duyệt binh tại Tehran (Iran) ngày 21.9

Ảnh: AFP

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 11.10 cho hay các biện pháp trừng phạt mới được công bố sau khi ông Biden tham khảo ý kiến từ các đồng minh và đối tác của Mỹ.

"Những biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn hơn nữa các nguồn tài chính của Iran được sử dụng để hỗ trợ các chương trình tên lửa của nước này và hỗ trợ cho các nhóm khủng bố đe dọa Mỹ, các đồng minh và đối tác của Mỹ", ông Sullivan nói.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Washington đã nói rõ sau vụ tấn công ngày 1.10 rằng Tehran sẽ phải đối mặt hậu quả.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Iran đối với động thái mới của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.