Mỹ, Trung Quốc hội đàm trước cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
13/01/2024 09:36 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Washington D.C ngày 12.1 (theo giờ Mỹ).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay trong cuộc gặp nói trên, Ngoại trưởng Blinken đã yêu cầu Bắc Kinh duy trì sự ổn định xuyên eo biển Đài Loan. "Ngoại trưởng nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và ở Biển Đông", ông Miller cho hay, theo AFP.

Mỹ, Trung Quốc hội đàm trước cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C ngày 12.1

Reuters

Sáng nay 13.1, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo trong 24 giờ trước đó, họ đã phát hiện 2 quả khinh khí cầu Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan, trong đó có một quả bay qua hòn đảo, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra yêu cầu mới với phía Trung Quốc ngay trước khi Đài Loan tổ chức cuộc bầu lãnh đạo mới kế nhiệm bà Thái Anh Văn, cùng các thành viên Lập pháp viện nhiệm kỳ mới.

Cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu lúc 8 giờ sáng nay 13.1 (theo giờ Đài Loan) tại gần 18.000 điểm bỏ phiếu trên khắp vùng lãnh thổ này, với gần 20 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu.

Đại diện đảng Dân tiến cầm quyền trong cuộc bầu lãnh đạo Đài Loan lần này là ông Lại Thanh Đức (65 tuổi), người trở thành phó lãnh đạo Đài Loan cách đây 4 năm khi liên danh với lãnh đạo Thái Anh Văn. Theo AFP, ông Lại thẳng thắn hơn về chuyện độc lập của Đài Loan, vấn đề được xem là lằn ranh đỏ của Trung Quốc đại lục.

Mỹ, Trung Quốc hội đàm trước cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan- Ảnh 2.

Từ trái qua: Các ứng viên Lại Thanh Đức, Hầu Hữu Nghi và Kha Văn Triết

AFP

Còn đại diện Quốc dân đảng (KMT) đối lập ở Đài Loan là ứng viên Hầu Hữu Nghi (67 tuổi), cựu cảnh sát trưởng và cựu Thị trưởng thành phố Tân Bắc. Ông Hầu - ứng viên đảng đối lập Đài Loan và thân Bắc Kinh - mô tả cuộc bầu cử lần này là sự lựa chọn giữa "chiến tranh và hòa bình", đồng thời nói rằng sự nghiệp thực thi pháp luật 3 thập niên sẽ giúp ông "bảo vệ Đài Loan".

Bên thứ 3 tranh cử lần này là đảng Dân chúng (TPP) với đại diện là ứng viên Kha Văn Triết (65 tuổi). Ông Kha là cựu phẫu thuật gia và là ứng viên độc lập đầu tiên đắc cử Thị trưởng Đài Bắc vào năm 2014. Theo tờ The Washington Post, giới phân tích cho rằng nhiều cử tri dưới 40 tuổi vốn đã chán chuyện tranh cãi xoay quanh vấn đề mối quan hệ với Bắc Kinh giờ đây muốn các chính trị gia tập trung nhiều hơn vào các vấn đề hằng ngày như lạm phát, trì trệ tiền lương, giá nhà tăng, biến đổi khí hậu, quyền nuôi con của các cặp đồng tính...

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy 'tái thống nhất hòa bình', lãnh đạo Đài Loan gửi thông điệp

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 16 giờ cùng ngày. Việc kiểm phiếu bằng tay gần như bắt đầu ngay lập tức sau đó. Không có bỏ phiếu điện tử, vắng mặt, ủy quyền hoặc bỏ phiếu sớm. Kết quả sẽ rõ ràng vào tối nay, khi ứng viên thất cử thừa nhận thất bại và người thắng cử phát biểu, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.