Mỹ, Trung thống nhất tăng cường trao đổi thông tin kinh tế

18/01/2023 21:32 GMT+7

Mỹ Trung Quốc đã thống nhất sẽ tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề tài chính và kinh tế vĩ mô.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (phải) và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong cuộc gặp tại Thụy Sĩ ngày 18.1

reuters

Reuters dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 18.1 cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đồng ý tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề tài chính và kinh tế vĩ mô.

Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kéo dài hai tiếng rưỡi giữa bà Yellen và ông Lưu tại Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 18.1. Theo Bộ Tài chính Mỹ, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng".

Tuyên bố cho biết cả hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về tài chính khí hậu trên cơ sở song phương và đa phương, chẳng hạn như trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, nhóm G20APEC. Bà Yellen cũng mong sớm được đến Trung Quốc.

"Mặc dù chúng ta có những điểm bất đồng và chúng ta sẽ trực tiếp truyền đạt chúng, nhưng chúng ta không nên cho phép những hiểu lầm, đặc biệt là những hiểu lầm bắt nguồn từ việc thiếu trao đổi, làm xấu đi mối quan hệ kinh tế và tài chính song phương của chúng ta một cách không cần thiết", bà Yellen nói khi bắt đầu cuộc họp.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Lưu cho biết cả hai nước cần "giao tiếp nghiêm túc" và phối hợp về các vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu và kinh tế. Ông cũng cho biết mình sẵn sàng cho một cuộc trao đổi sâu hơn.

"Chúng tôi tin rằng chúng ta phải luôn chú ý đến bức tranh lớn hơn, cố gắng xử lý sự khác biệt của chúng ta một cách phù hợp và tìm kiếm điểm chung. Bằng cách này, hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để duy trì sự ổn định tổng thể của quan hệ Trung Quốc - Mỹ”, ông Lưu nói.

Tổng thống Mỹ Joe BidenChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết tăng cường liên lạc khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau ở Indonesia vào tháng 11.2022.

"Cả hai bên đều đồng ý rằng điều quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế toàn cầu là tăng cường hơn nữa giao tiếp xung quanh các vấn đề tài chính và kinh tế vĩ mô", Bộ Tài chính Mỹ cho biết sau cuộc gặp giữa bà Yellen và ông Lưu.

Trước đó, ông Lưu ngày 17.1 tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo từ bỏ cái mà ông gọi là "tâm lý Chiến tranh Lạnh" và mở rộng hợp tác quốc tế về các vấn đề như biến đổi khí hậu.

Bà Yellen và các quan chức hàng đầu khác của Mỹ thì cho biết nền kinh tế nước này tránh suy thoái vào năm 2023, nhưng thừa nhận rằng có khả năng tăng trưởng chậm hơn. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng có vẻ sẽ phục hồi từ giữa năm 2023 sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.