Mỹ từng đẩy mạnh xuất khẩu khẩu trang giúp Trung Quốc chống Covid-19

Khánh An
Khánh An
19/04/2020 13:02 GMT+7

Chính quyền Mỹ được cho là từng khuyến khích các công ty xuất khẩu trang bị bảo hộ sang Trung Quốc vào giai đoạn đầu của dịch Covid-19.

Tờ The Washington Post ngày 19.4 dẫn số liệu kinh tế và văn bản nội bộ của chính phủ Mỹ cho thấy chính quyền liên bang từng khuyến khích các công ty đẩy mạnh xuất khẩu trang thiết bị bảo hộ sang Trung Quốc khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.
Trong tháng 1 và 2, giá trị khẩu trang và các hàng hóa liên quan của Mỹ xuất sang Trung Quốc tăng 1.000% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 17,6 triệu USD so với mức 1,4 triệu USD trước đó, trong khi xuất khẩu máy thở và vải bảo hộ cũng tăng vọt.
Một số ý kiến chỉ trích cho rằng hoạt động xuất khẩu trên thể hiện việc cơ quan chức năng Mỹ thiếu chuẩn bị đối phó với dịch Covid-19.
Giới chức Mỹ và các chuyên gia nhiều lần cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin lúc dịch mới bùng phát khiến thế giới không kịp chuẩn bị, dù Trung Quốc luôn bác bỏ thông tin này.
“Thay vì có bước chuẩn bị, họ phớt lờ lời khuyên của hết chuyên gia này đến chuyên gia khác. Giờ đây mọi người đang tử vong vì không có nguồn cung cấp trang bị bảo hộ thích hợp”, theo hạ nghị sĩ Lloyd Doggett đại diện bang Texas.

[VIDEO] Trung Quốc trì hoãn công bố dịch Covid-19 để âm thầm xử lý?

Dù hiện xuất khẩu trang thiết bị bảo hộ của Trung Quốc sang Mỹ tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ so với nhu cầu. Nhiều bệnh viện, nhà dưỡng lão và nhân viên tiếp nhận bệnh nhân giai đoạn đầu thiếu các trang bị bảo hộ.
Trong giai đoạn đầu khi dịch Covid-19 lây lan ra bên ngoài Trung Quốc, Nhà Trắng vẫn chưa dự báo đúng về đại dịch. Tuy nhiên, vào cuối tháng 1, các báo cáo gửi đến các quan chức phụ trách an ninh quốc gia tại Nhà Trắng đều cảnh báo rõ về nguy cơ đại dịch.
Khi đó, chỉ có 7 ca Covid-19 được ghi nhận tại Mỹ và nhiều chuyên gia chỉ rõ nhu cầu về trang bị bảo hộ. Tuy nhiên, đến ngày 30.1, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross trả lời kênh Fox Business rằng dịch bệnh có thể giúp tạo việc làm ở Bắc Mỹ vì các công ty sẽ chuyển khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.
Cố vấn thương mại Peter Navarro tại Nhà Trắng cùng nhiều quan chức khác cho biết nhiều lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc xuất phát từ động cơ nhân đạo cũng như quan ngại thực tế.
Theo Đại học Johns Hopkins ngày 19.4, Mỹ ghi nhận 735.086 ca nhiễm Covid-19 với 38.910 ca tử vong và 66.782 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.