Mỹ tuyên bố Ả Rập Xê Út sẽ chịu hậu quả vì giảm nguồn cung dầu, 'hỗ trợ Nga'

La Vi
La Vi
14/10/2022 14:10 GMT+7

Chỉ ba tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm hiếm hoi tới Ả Rập Xê Út , căng thẳng song phương đã leo thang sau quyết định của nhà lãnh đạo OPEC liên quan đến việc thắt chặt nguồn cung cấp dầu toàn cầu .

Đây là một động thái mà cả chuyến thăm của Tổng thống Biden lẫn nỗ lực vận động hành lang của các quan chức Mỹ đều không ngăn cản được.

Quyết định trên của OPEC có thể khiến giá khí đốt của Mỹ tăng trước thềm bầu cử và giúp Nga tăng doanh thu. Do đó, ông Biden trong tuần này đã cảnh báo rằng Ả Rập Xê Út sẽ nhận "hậu quả", đồng thời xem xét đề xuất luật trừng phạt nước này khi Quốc hội họp trở lại.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Richard Blumenthal đã đề xuất một dự luật ngừng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út trong một năm. Và vào hôm 12.10, ông đã có những lời lẽ gay gắt đối với quốc gia từng là một trong những đồng minh mạnh nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thái tử Mohammed bin Salman (phải)

reuters

"Người Ả Rập Xê Út cần phải tỉnh táo lại. Họ đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, chống lại lợi ích kinh tế và an ninh của chính họ, cũng như của chúng ta. Mục đích duy nhất và rõ ràng của việc cắt giảm nguồn cung dầu là để giúp đỡ Nga và gây hại cho Mỹ", ông Blumenthal nói.

Tuy nhiên, cố vấn kinh tế Ả Rập Xê Út Majid Al-Suwaigh đã chế giễu phản ứng giận dữ của Mỹ. Ông cho rằng việc hạn chế sản lượng dầu có lợi cho thị trường, và những chỉ trích của Nhà Trắng chỉ bắt nguồn từ "thất bại của Mỹ và châu Âu" trong việc kiểm soát lạm phát.

Ông Al-Suwaigh cho biết: “Dầu mỏ là một loại hàng hóa, không phải là một công cụ hay vũ khí cho tiến trình chính trị. Điều này đã được các nước OPEC nhất trí thực hiện và giá dầu tăng hay giảm là kết quả của cung và cầu. Và điều này được kiểm soát bởi thị trường chứ không phải các thành viên".

Chuyến đi của Tổng thống Biden đến Ả Rập Xê Út vào tháng 7 bị những người chỉ trích cho là dấu hiệu ông Biden đã đảo ngược quan điểm hoàn toàn. Trong quá trình tranh cử năm 2020, ông Biden nói vương quốc này phải bị cô lập vì vi phạm nhân quyền.

Nổi bật trong số đó là vụ giết hại phóng viên Jamal Khashoggi của tờ Washington Post vào năm 2018. Đây là vụ ám sát mà quan chức tình báo Mỹ cho rằng đã được sự chấp thuận của Thái tử Mohammed bin Salman. Thái tử Bin Salman đã bác bỏ cáo buộc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.