Tuyển dụng tiếp tục chậm lại trong tháng 8 nhưng tỷ lệ thất nghiệp giảm gần 2 điểm phần trăm, xuống 8,4%. Thất nghiệp tại Mỹ giảm chủ yếu là do nhiều người đi làm lại sau khi bị nghỉ việc không lương hoặc thôi việc tạm thời vì
dịch Covid-19.
Trong tháng 8, có thêm 1,7 triệu việc làm tại Mỹ. Lĩnh vực bán lẻ thuê lại nhiều nhân viên nhất, nằm trong số ít ngành tăng thêm nhân công so với tháng trước. Việc tái tuyển dụng diễn ra khi các chương trình
hỗ trợ tuyển dụng của chính phủ đã hoặc sẽ sớm hết hạn. Hiện chưa rõ sẽ có thêm bao nhiêu người được đi làm lại nếu không có thêm hỗ trợ.
Tiền sảnh của rạp chiếu phim AMC ở Burbank, California (Mỹ) vắng vẻ trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19
|
Trong tuần này đã có nhiều các thông báo sa thải và cho nghỉ không lương, từ Ford, Coca-Cola đến
các hãng hàng không và các công ty sản xuất... mà chưa có triển vọng chính phủ sẽ có gói hỗ trợ mới. Các cuộc đàm phán tại Quốc hội đang đình trệ vì đảng Cộng hòa và Dân chủ không thể thống nhất về nhu cầu và quy mô cho một gói kích thích mới.
Một công nhân xây dựng đang làm việc tại một dự án khu dân cư trong đợt bùng phát dịch Covid-19, ở Encinitas, California, (Mỹ) ngày 30.7
|
Có sự chênh lệch rõ rệt trong dữ liệu việc làm: tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ da trắng đã giảm một nửa kể từ đỉnh vào tháng 4, nhưng tỷ lệ này ở
người da đen vẫn tương đối cao, giảm từ mức đỉnh hơn 16% xuống còn 13% trong cùng kỳ nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với người da trắng.
Tổng thống Trump cho rằng khả năng hàng triệu người đi làm trở lại là một dấu hiệu nền kinh tế đang phục hồi, nhưng đối thủ Joe Biden thuộc đảng Dân chủ sẽ nhấn mạnh quan điểm rằng nền kinh tế vẫn ở tình trạng xấu nhất kể từ cuộc Đại suy thoái năm 1929. Có ít nhất 29 triệu người Mỹ vẫn đang nhận
trợ cấp thất nghiệp cho đến giữa tháng 8.
Bình luận (0)