Cam kết này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris của một nhóm có tên gọi "liên minh những người sẵn sàng" nhằm củng cố các đảm bảo an ninh để trấn an Kyiv trong trường hợp có lệnh ngừng bắn với Nga.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết sau hội nghị thượng đỉnh rằng Tổng thống Donald Trump cũng "kiên quyết ủng hộ các giao thức an ninh."
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer (từ trái sang) bắt tay nhau tại Điện Elysee ở Paris ngày 6.1.2026
ẢNH: REUTERS
"Những thỏa thuận an ninh đó nhằm mục đích thứ nhất là ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào, bất kỳ cuộc tấn công nào nữa vào Ukraine. Và thứ hai, nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra, các cam kết nhằm mục đích phòng thủ, và sẽ thực hiện cả hai điều đó."
Một tuyên bố của các nhà lãnh đạo liên minh cũng cho biết các đồng minh sẽ tham gia vào cơ chế đã được đề xuất nhằm giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu.
Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm đã được đẩy nhanh kể từ tháng 11.2025.
Cho đến gần đây, phần lớn chú ý tập trung vào các cam kết viện trợ quân sự cho lực lượng Ukraine và các đóng góp có thể có cho một lực lượng đảm bảo quốc tế.
Nhưng giờ đây, sự chú ý đã chuyển sang các đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý để hỗ trợ Kyiv trong trường hợp Moscow tấn công lần nữa.
Kyiv từ lâu khẳng định nước này không thể an toàn nếu không có những đảm bảo tương đương với thỏa thuận phòng thủ chung của NATO, để ngăn chặn Nga tấn công lần nữa.
Moscow muốn bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải cấm Ukraine tham gia các liên minh quân sự.
Bình luận (0)