Năm 2020, nhiều người tử vong vì cá mập nhất tại Úc

19/10/2020 10:53 GMT+7

Tính đến thời điểm này trong năm, Úc đã ghi nhận 7 ca tử vong vì cá mập , đánh dấu năm chết chóc nhất của nước này kể từ năm 1934, và nguyên nhân có lẽ là do biến đổi khí hậu.

Vào một buổi sáng đầu tháng 10, bãi biển ở bang Tây Úc chứng kiến một cảnh tượng không còn hiếm gặp, theo Đài CNN hôm 19.10. Một con cá mập tấn công một người chơi lướt sóng, và nạn nhân mất tích. Nhà chức trách đã triển khai các thiết bị bay không người lái đến khu vực, trong khi những nhân viên cứu hộ dùng ca nô rà soát trên mặt biển.
Sau vài ngày tìm kiếm, họ tìm được tấm ván trượt của nạn nhân, nhưng thi thể người xấu số đến nay chưa thể tìm thấy. Đây là trường hợp thứ 7 tử vong vì cá mập tấn công trong năm 2020, đánh dấu sự tăng vọt chưa từng thấy tại Úc suốt 86 năm qua.
Những vụ cá mập tấn công trong năm nay xảy ra tại nhiều bang khác nhau, bao gồm Queensland, New South Wales và Tasmania. Trong số này, một thợ lặn đã mất tích sau khi nghi bị cá mập tấn công hồi tháng 1. Thi thể nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.

"Thoát chết trong gang tấc" trước hàm cá mập

Giáo sư Culum Brown của Đại học Macquarie (Úc) cho hay nếu tính theo trung bình mỗi năm là có một ca tử vong vì cá mập, con số 7 quả thật đáng báo động.
Một số chuyên gia cho rằng có lẽ tình trạng biến đổi khí hậu là lý do đằng sau các thảm kịch liên quan đến cá mập.
Theo hướng giải thích này, trong quá trình nước biển ấm lên, toàn bộ hệ sinh thái của đại dương bị phá hủy và các loài thực vật – động vật đều phải xoay sở để sinh tồn.
Nhiều loài cá phải kiếm ăn ở những khu vực xa hơn, hành vi của giống loài cũng thay đổi. Hậu quả là cá mập tìm cách đuổi theo con mồi và đến gần các bờ biển hơn trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.