Nam Định: Chính quyền thông tin vụ khu mộ nhà thơ Nguyễn Bính bị xâm phạm

Cù Hiền
Cù Hiền
24/02/2023 06:40 GMT+7

Khu mộ của nhà thơ Nguyễn Bính bị nước vôi văng lên phần cỏ cây, bờ tường trong khu mộ, xung quanh có hiện tượng đất bị đào xới… Chính quyền xã khẳng định không có chuyện khu mộ bị xâm phạm.

Liên quan đến sự việc khu mộ của nhà thơ Nguyễn Bính (tại thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bị xâm phạm, báo Thanh Niên phản ánh mấy ngày vừa qua, chiều muộn ngày hôm qua (23.2), UBND xã Cộng Hòa (H.Vụ Bản) đã tổ chức họp thường vụ để làm rõ các thông tin báo Thanh Niên phản ánh.

Nam Định: Chính quyền thông tin vụ khu mộ nhà thơ Nguyễn Bính bị xâm phạm - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Bính

CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đào Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, H.Vụ Bản cho biết: "Tôi nhận định, không có chuyện khu mộ nhà thơ Nguyễn Bính bị xâm phạm. Việc khu mộ bị xuống cấp do vấn đề thời gian", ông Tuyến nói.

Theo vị này, cũng trong sáng qua (23.2), lực lượng Công an xã Cộng Hòa phối hợp với Công an H.Vụ Bản (tỉnh Nam Định) đã đến kiểm tra, xác định phần mộ bị vôi, vữa văng lên khiến cỏ cây trên mộ, bờ tường trở nên mất thẩm mỹ: "Việc này là sự vô ý của hộ dân đang sống bên cạnh khu mộ khi xây nhà, quét vôi, vô tình văng lên. Hiện dấu vết của vôi vữa vẫn còn", ông Tuyến nói.

Ngôi nhà đang xây là nhà của con bà Yến (em gái nhà thơ Nguyễn Bính).

Lý giải về khu đất gần ngôi mộ bị đào xới nham nhở, theo vị Chủ tịch xã Cộng Hòa, chính quyền xã Cộng Hòa và UBND H.Vụ Bản đang thi công dự án mở rộng đường. Con đường kéo dài từ QL 38, chạy qua khu vực ngôi mộ của nhà thơ Nguyễn Bính nối với đường Dộc Cuội (tại xã Lộc Hòa). "Do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn nên dự án vẫn chưa thực hiện xong. Vừa rồi, UBND H.Vụ Bản đã gia hạn công trình này thêm một năm nữa sẽ hoàn thiện", ông Tuyến nói.

Đất của khu mộ có nguồn gốc rất dài. "Trước đây, khu mộ có diện tích 525 m2 dòng họ nhà thơ Nguyễn Bính đã giao cho bà Yến (em gái nhà thơ Nguyễn Bính) quản lý. Bà Yến đã đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi già yếu, bà thừa kế cho các con của mình nhưng dòng họ không nhất trí nên các cơ quan có thẩm quyền cấp xã không thể thực hiện việc thừa kế dẫn đến tranh chấp giữa dòng họ với thân nhân, gia tộc bà Yến", ông Tuyến nói.

UBND H.Vụ Bản đã có chủ trương nâng cấp khu tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Bính để thời gian tới sẽ được công nhận là Di tích văn hóa cấp tỉnh. Do đó, Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định cùng trung tâm bảo tồn di tích đã hướng dẫn địa phương thực hiện các tiêu chí để khu mộ đủ tiêu chuẩn công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh.

Được biết, sau quy hoạch, diện tích khu mộ sẽ được mở rộng lên đến 1.000 m2.

Nam Định: Chính quyền thông tin vụ khu mộ nhà thơ Nguyễn Bính bị xâm phạm - Ảnh 2.

Xung quanh khu mộ nhà thơ Nguyễn Bính

CTV

"Chúng tôi đã đề nghị các cơ quan cấp trên có thẩm quyền cho phép chúng tôi bắt đầu thực hiện các tiêu chí đầu tư trong khu mộ. Dự kiến trong năm nay sẽ triển khai, chi phí đầu tư khoảng gần 1 tỉ đồng", ông Tuyến cho hay.

Trước mắt, để khắc phục việc ngôi mộ bị vôi vữa bắn loang lổ gây mất thẩm mỹ, chính quyền xã Cộng Hòa sẽ cử người đến lau, dọn sạch sẽ, đồng thời, cũng sẽ có kế hoạch sẽ quét vôi lên bức tường bao của khu mộ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định cho biết: "Hiện nay, những việc này tại Nam Định đã thực hiện phân cấp cho chính quyền cấp huyện, xã quản lý. Trước tết Quý Mão (2023), Sở VH-TT-DL tỉnh đã về kiểm tra hiện trạng khu vực mộ nhà thơ Nguyễn Bính. Chúng tôi đã họp, bàn với lãnh đạo H.Vụ Bản về việc nâng cấp toàn bộ khuôn viên khu mộ, cụ thể như thế nào thì chưa bàn sâu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.