Năm học mới, TP.HCM tăng hơn 35.000 học sinh, tuyển gần 5.000 giáo viên

Bích Thanh
Bích Thanh
13/07/2023 08:54 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có báo cáo về triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

Theo đó, năm học 2023-2024, số học sinh (HS) của TP.HCM dự kiến là 1.703.693 em ở tất cả các bậc học, tăng 35.055 HS so với năm học trước.

Trong đó, bậc THCS tăng nhiều HS nhất với 34.017 em, trong khi số HS bậc tiểu học lại giảm khoảng 28.000 HS so với năm học trước. Số HS tăng chủ yếu vẫn tập trung ở TP.Thủ Đức, các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, các huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Đây là những khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh nên dân số tăng cao.

Năm học mới, TP.HCM tăng hơn 35.000 học sinh, tuyển gần 5.000 giáo viên - Ảnh 1.

Năm học sắp tới, bậc THCS ở TP.HCM tăng nhiều HS nhất với 34.017 em

NHẬT THỊNH

Cũng theo báo cáo của UBND do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký, việc gia tăng số HS như đã nêu dẫn đến tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế, làm tăng nguồn chi của ngân sách thành phố. Đồng thời, hiện nay tình trạng một số quận, huyện có nhiều trường tiểu học có sĩ số trên 45 HS/lớp, đã hạn chế phần nào công tác quản lý và chất lượng giảng dạy, chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Để chuẩn bị cho năm học mới, dự kiến trong năm 2023 TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng 48 dự án với 672 phòng học mới (trong đó số phòng học tăng thêm là 371), với tổng mức đầu tư hơn 1.503 tỉ đồng.

Trong đó, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong ngày 5.9 là 27 dự án với 441 phòng học (số phòng học tăng thêm là 282), với tổng mức đầu tư là hơn 1.066 tỉ đồng. Số phòng học tăng nhiều nhất là ở bậc tiểu học, sau đó đến THCS, mầm non…

Cũng để chuẩn bị lực lượng giáo viên bước vào năm học mới, TP.Thủ Đức và các quận, huyện đang cần tuyển 4.466 giáo viên, trong đó bậc mầm non có nhu cầu tuyển 986 người, bậc tiểu học là 1.667 giáo viên, bậc THCS là 1.748 giáo viên cùng 65 giáo viên chuyên biệt.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.