Nam sinh đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
24/07/2022 14:46 GMT+7

Một học sinh lớp 12 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế là thí sinh đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Đó là Võ Tá Thành Minh, học sinh lớp 12B4, Trường THPT Phú Bài, Thừa Thiên - Huế, với hai điểm 10 cho môn ngữ văn và giáo dục công dân.

“Sau khi biết kết quả lúc 0 giờ 24.7, em trả lời tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và thầy cô mãi cho đến 2 giờ. Đây là một ngày đặc biệt mà em không bao giờ quên. Em vui và mừng suýt khóc. Ban đầu, em không nghĩ rằng đó là sự thật nên đã tra đi tra lại nhiều lần kết quả thi", Thành Minh chia sẻ.

Kết quả điểm thi của Võ Tá Thành Minh

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài hai môn đạt điểm 10, kết quả những môn thi còn lại của Thành Minh đều trên 8, cụ thể: lịch sử 9,5, toán 9,4, tiếng Anh 8,8 và địa lý 8,5. Bên cạnh đó, Thành Minh là một trong 5 thí sinh xuất sắc có bài thi môn ngữ văn đạt điểm tuyệt đối.

Võ Tá Thành Minh

NVCC

Chia sẻ về khoản thời gian làm bài môn văn, Thành Minh kể: “Với phương châm làm ngắn gọn, đúng trọng tâm, không làm lan man em đã 'đắm chìm' trong gần 115 phút của phần thi, 5 phút còn lại em dùng để dò lại bài cho chỉn chu”.

Thành Minh đồng thời bật mí bí quyết học môn ngữ văn: "Ngoài kiến thức học ở trường và sách giáo khoa, em đọc rất nhiều sách báo, tìm hiểu những câu danh ngôn, những dẫn chứng tiêu biểu. Em nắm những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa để triển khai ra các ý chính. Ngoài ra, em cũng phải nắm chắc được cấu trúc, các thao tác lập luận, ý cơ bản phải có trong bài, đồng thời đưa lý luận văn học vào bài sẽ giúp bài văn trở nên sâu sắc hơn”.

Từng đạt nhiều thành tích “khủng”

Lúc còn là học sinh lớp 10, Thành Minh đã xuất sắc đạt giải 3 trong cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 (năm 2020).

Bước qua những năm học tiếp theo, Thành Minh dần bộc lộ khả năng với môn ngữ văn. Thành Minh bày tỏ sự biết ơn về người đã truyền lửa, đưa em gần hơn với những thành tích hiện tại, đó là cô giáo Hồ Thị Lệ Hằng (tổ trưởng tổ ngữ văn, Trường THPT Phú Bài).

"Trước đây, em xác định sẽ thi khối tự nhiên nhưng sau đó em được cô Hằng truyền cảm hứng về môn ngữ văn. Cô đã định hướng, tìm ra điểm mạnh của em trong môn này, từ đó giúp em phát huy khả năng viết. Nếu không có cô Hằng truyền cảm hứng thì có lẽ giờ đây em đã thi khối tự nhiên”, Minh kể.

Thành Minh (ngoài cùng bên trái) bên bạn bè

NVCC

Ở năm học cuối cấp, nam sinh “đáp ơn” cô Hằng bằng giải khuyến khích môn ngữ văn cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, rồi “ẵm” thêm giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia năm học 2021 - 2022, với đề tài “Nghiên cứu điều khiển cánh tay robot dựa trên nhận dạng cử chỉ tay người”.

Những thành tích “khủng” đó đã giúp Thành Minh đủ tiêu chuẩn trúng tuyển sớm (cần thêm điều kiện tốt nghiệp THPT) vào nhiều ngành của các trường ĐH. Hiện nam sinh đang nhắm tới ngành quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam.

“Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, mục tiêu ngắn nhất của em là sẽ học thật nghiêm túc khi vào ĐH, đặt mục tiêu học thêm hai ngoại ngữ. Thời gian còn lại, em sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng”, nam sinh đạt 2 điểm 10 chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.