Nam sinh giành được học bổng 1,3 triệu USD từ 21 trường ĐH ở Mỹ

18/03/2022 09:16 GMT+7

Nam sinh Omarion Ikaika Calloway tại TP.Montgomery, bang Alabama (Mỹ) vừa được 21 trường ĐH nhận vào học, với số tiền học bổng tổng cộng lên tới 1,3 triệu USD.

Trong số 21 trường ĐH chấp nhận Calloway và cấp học bổng có ĐH New York, vốn là ưu tiên hàng đầu của nam sinh này. Calloway giành được các học bổng với tổng trị giá lên tới 1,3 triệu USD (29,7 tỉ đồng), theo tờ USA Today.

“Ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi muốn trở thành nhà biên kịch phim, đạo diễn và nhà sản xuất phim”, nam sinh của Trường trung học Park Crossing chia sẻ.

Omarion Ikaika Calloway, nam sinh giành được học bổng 1,3 triệu USD từ 21 trường ĐH ở Mỹ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH USA TODAY

Trong năm cuối ở trường trung học, Calloway vẫn có thể đạt điểm số 3.9 GPA mà theo giáo viên J. Kelley Ross của trường trung học Park Crossing là khó có thể đạt được trong quá trình học trực tuyến kéo dài.

Bà ngoại của Calloway qua đời gần đây vì bị ung thư ruột kết nhưng lúc sinh thời, bà đã luôn động viên Calloway cố gắng học tập để được vào những trường ĐH tốt của Mỹ, bao gồm ĐH New York.

Mỗi đêm trước khi ngủ, Calloway thường đọc những câu chuyện do chính mình sáng tác cho bà ngoại nghe. “Bà ngoại đã truyền cảm hứng cho tôi nộp đơn vào ĐH New York. Lúc bà qua đời, tôi cảm thấy rất đau lòng và căn nhà trở nên trống rỗng”, Calloway chia sẻ.

Khi mới 10 tuổi, Calloway cũng đã trở thành người chăm sóc bà ngoại và người chú khuyết tật. Bà Tiffany, mẹ của nam sinh, kể: “Tôi thậm chí còn hướng dẫn cho con trai cách tiêm insulin cho người thân mắc bệnh tiểu đường trong gia đình. Tôi hỏi thằng bé: ‘Việc này có quá sức đối với con không?’ Và con trai nói: ‘Không, mẹ ơi, con ổn mà’".

Ngoài ra, trong lúc học trung học, Calloway còn tham gia chương trình thực tập sinh tại văn phòng cảnh sát trưởng hạt Montgomery vào mùa hè năm ngoái. Người hướng dẫn thực tập Isaac Forbes nhận xét Calloway làm tốt các đầu việc trong văn phòng, đồng thời đánh giá cao kỹ năng giao tiếp của nam sinh này.

Mê làm phim từ bé

Niềm đam mê điện ảnh của Calloway xuất phát từ việc mẹ mua cho cậu một camera. Calloway kể bản thân thường quay phim cho em trai, sau đó mời cả gia đình ngồi xem đoạn video ngắn.

“Tôi chỉ viết ra những suy nghĩ của mình và thể hiện bằng những đoạn video ngắn. Từ đó, tôi đam mê viết kịch bản phim”, Calloway nói.

Khi mới 10 tuổi, Calloway đã tìm hiểu về các trường điện ảnh và sau này khám phá ra ĐH New York. Nam sinh này gọi ĐH New York là ngôi trường mơ ước.

Chia sẻ bí quyết tìm kiếm học bổng, Calloway cho biết đã nộp đơn vào các trường thông qua ứng dụng Common App. Đây là một ứng dụng liên kết với 900 thành viên là các trường ĐH tại 50 bang ở Mỹ.

Tại ĐH New York, ngoài tập trung học về điện ảnh, Calloway, người được học bổng 1,3 triệu USD từ 21 trường ĐH ở Mỹ, cho biết muốn thành lập một tổ chức vì cộng đồng, nơi những tình nguyện viên có thể gặp gỡ và quyên góp tiền cho những người yếu thế trong xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.