Nam sinh từ đêm nằm ôm pô xe máy để ngủ đến danh hiệu thủ khoa

Tốt nghiệp thủ khoa ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Văn Lang với GPA 3.76/4.0, Nguyễn Đình Khang duy trì học bổng 100% và chinh phục nhiều chuyến trao đổi học tập tại nước ngoài.

Những thiếu thốn thôi thúc khát khao thay đổi cuộc đời

Nhìn vào bảng thành tích đáng mơ ước cùng thần thái tự tin của Khang hiện tại, ít ai biết rằng tân thủ khoa từng trải qua một tuổi thơ thiếu vắng tình thương trọn vẹn. Khang cho biết ba mẹ ly hôn, mẹ lại phải đi làm rẫy xa, nam sinh được gửi sống cùng gia đình người dì ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận (nay là Lâm Đồng). Sống trong căn nhà đông người, chàng trai trẻ đã sớm rèn luyện tính tự lập.

Kỷ niệm khiến Khang nhớ mãi chính là những đêm hè oi bức, căn nhà chật hẹp chỉ có duy nhất một chiếc quạt máy. Vì không chịu được cái nóng, Khang cho biết đành ôm lấy chiếc pô xe máy bằng kim loại hút nhiệt lạnh để tìm cảm giác dễ chịu rồi ngủ thiếp đi. Khang cho biết chính những thiếu thốn tuổi thơ, đêm nằm dưới sàn nhà ôm pô xe đã nuôi dưỡng trong nam sinh một khao khát mãnh liệt: phải học thật giỏi để thay đổi cuộc đời và bước ra thế giới.

Từ đêm nằm ôm bô xe máy đến thủ khoa, trao đổi học tập 5 quốc gia - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Khang tốt nghiệp thủ khoa ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Văn Lang với GPA 3.76/4.0

ẢNH: NVCC

Trước đây Khang từng có 6 năm (từ lớp 8 đến lớp 12) theo đuổi đam mê ca hát trong Câu lạc bộ tuyên truyền ca khúc cách mạng tại địa phương. Tuy nhiên, đứng trước ngưỡng cửa đại học, nhận thấy bản thân khó tiến xa trên con đường nghệ thuật, Khang đã đưa ra quyết định gác lại đam mê ánh đèn sân khấu để dồn sức cho việc học.

Khang cho biết bắt đầu lại từ con số 0 ngay từ năm nhất đại học, lao vào học tiếng Anh, rèn luyện tư duy nghiên cứu và kỹ năng chuyên môn với mục tiêu "gỡ gạt" lại những năm tháng phổ thông chưa tập trung.

Sự kiên trì ấy đã đơm hoa kết trái. Khang liên tục duy trì học bổng toàn phần 100% qua các năm học tại trường, đồng nghĩa với việc học đại học mà không tốn tiền học phí.

Tham gia nhiều chuyến trao đổi học tập tại nước ngoài

Không tự gò bó mình trong không gian lớp học hay thư viện, Khang chủ động "săn" các chương trình học tập và trao đổi quốc tế để mở rộng tầm nhìn. Trong suốt 4 năm đại học, chàng trai trẻ đã chinh phục thành công các suất học bổng trao đổi học tập tại nước ngoài, với chi phí hoàn toàn miễn phí hoặc được hỗ trợ toàn phần.

Khang cho biết chuyến đi bước ngoặt đầu tiên là tại Indonesia (2023). Sau đó, nam sinh tiếp tục tham gia chuỗi chương trình trao đổi chuyên sâu tại Macau, Đài Loan và Malaysia. Đặc biệt nhất là chuyến tham gia chương trình trao đổi mùa hè tại Pháp (2026).

Từ đêm nằm ôm bô xe máy đến thủ khoa, trao đổi học tập 5 quốc gia - Ảnh 2.

Khang trong chuyến trao đổi học tập lần thứ 2 tại Indonesia vào tháng 7.2025

ẢNH: NVCC

“Dù trải qua hành trình xin visa gian nan khi phải chạy xe về quê hoàn thiện hồ sơ sát giờ, nhưng những trải nghiệm thực tế về hạ tầng và phát triển bền vững tại châu Âu đã mang lại cho mình những góc nhìn quý giá cho ngành quan hệ công chúng”, Khang chia sẻ.

Tiến sĩ Lê Huy Khiêm, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng Trường ĐH Văn Lang (từng giảng dạy tại ĐH Melbourne, Úc), đã đưa ra những đánh giá rất cao về học trò của mình.

"Từng giảng dạy Khang qua nhiều học kỳ và đảm nhận vai trò hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho em, tôi nhận thấy thế mạnh lớn nhất của Khang chính là sự cầu thị và khả năng tiếp thu. Khả năng lắng nghe, thấu hiểu và chuyển hóa từng bài giảng, lời phản biện, góp ý thành tri thức riêng giúp em phát triển vượt bậc trong môi trường học thuật. Năng lực học thuật của Khang hoàn toàn có thể sánh ngang với những sinh viên giỏi mà tôi từng tiếp xúc tại Úc”, tiến sĩ Khiêm nói.

Khang thăm cảng biển tại TP.Le Harve trong chuyến trao đổi học tập ở Pháp vào tháng 6.2026

ẢNH: NVCC

Tiến sĩ Khiêm nói thêm: “Quan trọng hơn, chính sự kết hợp giữa tinh thần cầu thị, trí tò mò khoa học và hoài bão vươn lên đã giúp Khang gặt hái thành tích xuất sắc. Vượt lên trên danh hiệu thủ khoa, Khang chính là hình mẫu trọn vẹn cho tinh thần sinh viên: tò mò, sẵn sàng tiếp thu và luôn khao khát trưởng thành”.

Nói về dự định tương lai, Khang cho biết sau khi tốt nghiệp sẽ dành thời gian làm việc thực tế để tích lũy thêm kinh nghiệm, mong muốn học lên bậc thạc sĩ. Mục tiêu lớn nhất của tân thủ khoa là trở thành một giảng viên đại học trong tương lai để tiếp tục truyền cảm hứng và tri thức cho thế hệ trẻ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.