Ban tổ chức cho biết, giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội" lần thứ 26 thu hút 896 công trình của 1.998 tác giả thuộc 42 đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, tăng 76 công trình so với lần thứ 25.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
ẢNH: XUÂN TÙNG
Hội đồng giải thưởng quyết định trao giải cho 473 công trình, chiếm 52,79% số công trình tham gia, trong đó có 12 giải nhất, 88 giải nhì, 176 giải ba và 197 giải khuyến khích.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tặng bằng khen cho 17 tập thể có thành tích tiêu biểu và 32 tác giả có công trình đạt giải nhất. T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả có công trình đạt giải nhất.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả có công trình đạt giải nhất
ẢNH: XUÂN TÙNG
Phát biểu tại chương trình, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, vai trò của thanh niên Quân đội trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng là rất quan trọng, nhất là việc phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thanh niên.
Để thực hiện tốt chủ trương lớn của Đảng, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, tổ chức đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị và tuổi trẻ toàn quân tập trung thực hiện tốt 5 nội dung.
Trước hết, cần tạo lập môi trường nghiên cứu sáng tạo thuận lợi cho thanh niên. Bảo đảm cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách, công tác biểu dương, khen thưởng để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang (thứ ba từ phải sang) và đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (thứ hai từ phải sang) tham quan các công trình sáng tạo của thanh niên quân đội
ẢNH: XUÂN TÙNG
Thứ hai, khơi dậy tiềm năng nghiên cứu sáng tạo của thanh niên. Theo đại tướng, với lợi thế về độ tuổi, trình độ đào tạo, khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến cùng sự linh hoạt và sáng tạo, thanh niên Quân đội phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Mỗi sáng kiến, dù nhỏ, cũng cần được ghi nhận, biểu dương để nuôi dưỡng đam mê và động lực sáng tạo.
Thứ ba, cần tăng cường ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn. Các sản phẩm sau nghiệm thu cần nhanh chóng được kiểm nghiệm, hoàn thiện và đưa vào phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục - đào tạo, lao động sản xuất, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Thứ tư, tạo điều kiện để thanh niên Quân đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu sáng tạo trong nước và quốc tế, qua đó mở mang tri thức, mở rộng tầm nhìn và tạo thêm động lực vươn lên.
Cuối cùng, đại tướng yêu cầu đánh giá khách quan, công tâm, chính xác các công trình nghiên cứu sáng tạo.
"Tôi đề nghị chúng ta phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan trung ương, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà khoa học, kể cả trong và ngoài quân đội để nâng cao chất lượng và uy tín của giải thưởng", đại tướng Phan Văn Giang nói.
Bình luận (0)