Nâng cấp trường học và sân chơi cho học sinh vùng biên giới

09/12/2021 13:05 GMT+7

Trường tiểu học B Nhơn Hưng (H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang) được khởi công sửa chữa lại...

Ngày 7.12, dự án cải thiện môi trường học tập cho Trường tiểu học B Nhơn Hưng (H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang) được khởi công với tài trợ của Tập đoàn hóa chất BASF và 6 đối tác khác, dưới sự điều phối của tổ chức Saigon Children’s Charity CIO. Việc cải tạo các lớp học và sân chơi mới sẽ giúp khoảng 105 học sinh trong năm học 2021 - 2022 và ước tính khoảng 150 em trong những năm tiếp theo có điều kiện học tập tốt hơn. Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2022.

Trường tiểu học B Nhơn Hưng hiện đang xuống cấp

Trường tiểu học B Nhơn Hưng được xây dựng từ những năm 1990 với kết cấu đơn giản và sử dụng các vật liệu cơ bản, hiện đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho việc học tập của các em trong cả điều kiện thời tiết nắng nóng và mùa mưa. Dự án được thực hiện với mong muốn mang lại cho các em cơ sở vật chất thoải mái, an toàn hơn cho việc học và phát triển các kỹ năng khác thông qua vui chơi.

Nhơn Hưng là một trong những xã giáp biên giới Campuchia thuộc huyện miền núi Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hơn 1/4 dân số huyện Tịnh Biên là người Khmer, với tỉ lệ hộ nghèo lên tới 11,5%. Từ lâu, việc bỏ học giữa chừng của trẻ em người Khmer đã là một vấn đề nan giải đối với địa phương. Nếu không có sự hỗ trợ ngay từ những cấp học thấp nhất, trẻ em dễ bỏ học và thậm chí có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn người hoặc tham gia vào đường dây buôn lậu qua biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.