Nâng khống công suất tàu cá để trục lợi: Bắt giam 2 cán bộ đăng kiểm, 2 ngư dân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/03/2023 17:44 GMT+7

Liên quan sai phạm trong đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, 4 cán bộ đăng kiểm và ngư dân bị bắt tạm giam do nâng khống công suất tàu cá để trục lợi tiền hỗ trợ của nhà nước.

Chiều 27.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ đăng kiểm là Ngô Hai (59 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và Lê Văn Láng (49 tuổi, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 ngư dân Nguyễn Chín, Huỳnh Văn Liều (cùng 55 tuổi, cùng ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 4 cán bộ đăng kiểm, ngư dân nâng khống công suất tàu cá để trục lợi - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát kinh tế khám xét Chi cục Thủy sản (Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng)

NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, Ngô Hai và Lê Văn Láng là 2 đăng kiểm viên thuộc Chi cục Thủy sản (Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng).

Trước đó, tháng 2.2022, ông Chín nhờ ông Liều làm hồ sơ, thủ tục hoán cải tàu cá số hiệu ĐNa 90800, nâng khống công suất máy từ 300 CV lên 450 CV để được nâng mức hỗ trợ của nhà nước từ 55 triệu đồng/chuyến biển lên 75 triệu đồng/chuyến biển.

Bắt 4 cán bộ đăng kiểm, ngư dân nâng khống công suất tàu cá để trục lợi - Ảnh 2.

Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định

NGUYỄN TÚ

Sau khi thống nhất chi phí là 25 triệu đồng, ông Liều liên hệ với 1 người khác để đặt mua khống 1 bộ hồ sơ gồm hóa đơn, tem máy, chứng thư giám định của công ty có trụ sở tại TP.HCM với giá 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, công ty này không nằm trong danh sách các tổ chức giám định được Bộ KH-CN chỉ định thực hiện giám định máy móc.

Có bộ hồ sơ, ông Chín đục lại số máy trên tàu cá thành số mới, công suất 450 CV. Ông Liều liên hệ Chi cục Thủy sản để làm hồ sơ hoán cải cho tàu cá của ông Chín.

Bắt 4 cán bộ đăng kiểm, ngư dân nâng khống công suất tàu cá để trục lợi - Ảnh 3.

Vụ án đang được mở rộng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu khi khám xét

NGUYỄN TÚ

Hồ sơ tàu cá ĐNa 09800 do 2 đăng kiểm viên Chi cục Thủy sản Đà Nẵng là Ngô Hai và Lê Văn Láng kiểm định. Nhưng 2 bị can này không phát hiện chứng thư giám định không đúng quy định, tự ý bỏ qua các công đoạn kiểm tra, giám sát, lập khống các biên bản kiểm tra kỹ thuật, thử máy thực tế.

Ngày 31.5.2022, cán bộ đăng kiểm Hai, Láng đề xuất lãnh đạo Chi cục Thủy sản ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với tàu cá. Nhờ các giấy tờ này, ông Chín đi 4 chuyến biển, nhận hỗ trợ tổng cộng 300 triệu đồng, trục lợi 80 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.