Nạo vét hồ Than Thở - thắng cảnh quốc gia phải hoàn thành trước Festival Hoa 2022

18/08/2022 14:39 GMT+7

Thành phố Đà Lạt yêu cầu Công ty TNHH Thùy Dương khẩn trương thi công nạo vét lòng hồ lắng, lòng hồ Than Thở - thắng cảnh quốc gia; thời gian hoàn thành trước ngày khai mạc Festival Hoa 2022.

Ngày 18.8, UBND TP.Đà Lạt cho biết vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Thùy Dương khẩn trương thi công nạo vét lòng hồ lắng, lòng hồ Than Thở (Đà Lạt); phải hoàn thành trước ngày 10.12.2022, không làm ảnh hưởng đến chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 diễn ra cuối tháng 12.

Đơn vị thi công nạo vét hồ Than Thở

lâm viên

Trước đó, Công ty TNHH Thùy Dương có văn bản số 53/2022/CV-TD ngày 5.8.2022 gửi UBND TP.Đà Lạt về việc xin gia hạn thi công nạo vét lòng hồ lắng, lòng hồ Than Thở. Tuy nhiên, UBND TP.Đà Lạt không đồng ý; đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Thùy Dương thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 1906/UBND-TL ngày 24.3.2022 và văn bản số 2031/UBND-NN ngày 7.4.2022 của UBND TP.Đà Lạt.

Theo các văn bản này, Công ty Thùy Dương phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét lòng hồ lắng, lòng hồ Than Thở, không làm ảnh hưởng đến chương trình Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Sau hơn 10 năm nạo vét hồ Than Thở lại bị bồi lắng nghiêm trọng

lâm viên

Ngày 18.8, đại diện đơn vị thi công nạo vét hồ Than Thở cho biết, tổng khối lượng đất, bùn cần nạo vét khoảng 150.000 m3. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7 đến nay do thời tiết Đà Lạt mưa liên tục nên không thể thi công. Nay thời tiết thuận lợi, đơn vị tập trung phương tiện thi công nạo vét nhưng hiện doanh nghiệp gặp khó khăn tìm vị trí để đổ bùn đất sau nạo vét.

Hồ Than Thở Đà Lạt- thắng cảnh quốc gia góp phần làm nên thương hiệu Đà Lạt

lâm viên

Hồ Than Thở là danh thắng quốc gia nhưng bị xuống cấp bởi bồi lắng nhiều và ô nhiễm do việc canh tác nông nghiệp của hàng chục hộ sản xuất nông nghiệp quanh hồ. Cuối năm 2010 Công ty TNHH Thùy Dương đã bỏ kinh phí nạo vét hồ Than Thở và 2 hồ lắng, nhưng nay bị bồi lắng nghiêm trọng. Việc nạo vét hồ nhằm tạo cảnh quan, bảo tồn danh lam thắng cảnh quốc gia, góp phần xây dựng "thương hiệu" cho du lịch Đà Lạt.

Hồ Than Thở bị bồi lắng nghiêm trọng do sản xuất nông nhiệp phía thượng nguồn và quanh hồ

lâm viên

Hiện, UBND TP.Đà Lạt giao Phòng Kinh tế làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với Phòng TN-MT thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc Công ty TNHH Thùy Dương thực hiện nạo vét lòng hồ Than Thở đảm bảo tiến độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.