NASA chính thức khởi động tổ công tác nghiên cứu về UFO

25/10/2022 13:30 GMT+7

Tổ công tác đầu tiên thuộc dạng này được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) triệu tập đã mở màn cuộc nghiên cứu về cái gọi là hiện tượng vật thể bay không xác định (hay UFO), theo Reuters hôm 25.10

NASA cho biết sẽ dành 9 tháng hoạch định chiến lược riêng cho nỗ lực tìm kiếm UFO

afp

Tổ công tác gồm 16 thành viên với sự góp mặt của các chuyên gia vật lý đến thiên văn học. Các chuyên gia sẽ tập trung vào những trường hợp cho rằng đã thấy UFO và những dạng dữ liệu khác do chính quyền dân sự, lĩnh vực thương mại thu thập được.

Nỗ lực mới của NASA hoàn toàn tách biệt với cuộc điều tra do Lầu Năm Góc triển khai gần đây về các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP). Nguồn cung cấp thông tin về các UAP đến từ những nhà quan sát quân sự và được giới chức tình báo, quốc phòng Mỹ phân tích và xử lý.

Các nỗ lực song song của NASA và Lầu Năm Góc đánh dấu bước ngoặt của chính quyền Washington theo sau nhiều thập niên làm chệch hướng, giải mã và bác bỏ những quan sát về UFO, có từ thập niên 1940.

Giữa xung đột, Ukraine phát hiện số lượng UFO nhiều bất thường trên bầu trời

Thuật ngữ UFO, từ lâu bị gắn với đĩa bay và phi thuyền ngoài hành tinh, gần đây được giới chức chính quyền Mỹ thay bằng “UAP”.

Vào thời điểm công bố việc triệu tập tổ công tác hồi tháng 6, NASA tuyên bố hiện vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng cho thấy UAP có nguồn gốc từ bên ngoài trái đất.

Một báo cáo của Lầu Năm Góc hồi năm ngoái cũng cho rằng không có đủ dữ liệu để xác định tính chất của hơn 140 sự kiện quan sát do giới phân tích quân sự ghi nhận được từ năm 2004, đa số là các thành viên của hải quân Mỹ.

Trong cuộc điều trần trước thượng viện Mỹ cách đây 5 tháng, giới chức tình báo và quân sự cấp cao của Lầu Năm Góc cho hay số UAP đã tăng lên 400, nhưng nhiều trường hợp đến nay vẫn nằm ngoài khả năng giải thích được của con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.