NASA có thể không đưa được người lên mặt trăng vào năm 2025 như dự tính

09/08/2023 09:27 GMT+7

Sứ mệnh Artemis 3 của NASA có khả năng sẽ không diễn ra theo đúng kế hoạch, mà một trong các nguyên nhân có thể liên quan đến công ty của tỉ phú Elon Musk.

Ông Jim Free, một quan chức tại Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 8.8 rằng một số yếu tố then chốt sẽ phải sẵn sàng - đặc biệt là hệ thống hạ cánh đang được SpaceX phát triển - thì sứ mệnh Artemis 3 mới có thể diễn ra suôn sẻ, AFP đưa tin.

Theo ông Free, nếu những thứ đó không sẵn sàng đúng hạn, "chúng tôi có thể sẽ thực hiện một sứ mệnh khác".

NASA có thể không đưa được người lên mặt trăng vào năm 2025 như dự tính - Ảnh 1.

Bộ quần áo của phi hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, được trưng bày tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA

AFP

Trong chương trình Artemis, NASA dự tính thực hiện một loạt sứ mệnh với độ phức tạp tăng dần để quay trở lại mặt trăng và xây dựng sự hiện diện bền vững nhằm phát triển và thử nghiệm các công nghệ cho hành trình tới sao Hỏa.

Sứ mệnh đầu tiên, Artemis 1, đã đưa một phi thuyền không người lái bay quanh mặt trăng vào năm 2022. Sứ mệnh Artemis 2, được lên kế hoạch triển khai vào tháng 11.2024, sẽ làm điều tương tự với các phi hành gia có mặt trên tàu vũ trụ.

Vì sao cuộc đua lên mặt trăng ngày càng gay cấn?

Song phải đến sứ mệnh Artemis 3, dự kiến diễn ra vào tháng 12.2025, NASA mới dự tính quay trở lại mặt trăng cùng với con người lần đầu tiên kể từ năm 1972. Lần này theo kế hoạch sẽ là một cú đổ bộ ở cực nam của mặt trăng, nơi băng có thể được thu hoạch và biến thành nhiên liệu tên lửa.

Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã giành được hợp đồng để phát triển một hệ thống hạ cánh dựa trên một phiên bản tên lửa Starship nguyên mẫu của họ, nhưng hệ thống này còn lâu mới sẵn sàng. Vụ phóng thử Starship lên quỹ đạo hồi tháng 4 đã không thành công.

Ông Free cho biết các quan chức của NASA đã đến thăm cơ sở Starbase của SpaceX ở bang Texas (Mỹ) vài tuần trước để "tìm hiểu xem họ đã đi đến đâu về phần cứng, cố gắng hiểu thêm lịch trình của họ".

Mặc dù các quan chức đã thu thập được nhiều thông tin trong chuyến đi, ông Free cho biết ông vẫn lo ngại "vì họ chưa phóng" và sẽ cần phải làm như vậy nhiều lần trước khi tên lửa sẵn sàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.