NASA nói phi thuyền DART đổi hướng thành công tiểu hành tinh sau cú đâm 'tự sát'

La Vi
La Vi
12/10/2022 15:33 GMT+7

Thử nghiệm của NASA với phi thuyền DART đã đẩy thành công một tiểu hành tinh ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

Cơ quan không gian Mỹ NASA đã công bố thông tin này vào hôm 11.10, đồng thời xác nhận cuộc thử nghiệm ngày 26.9 đánh dấu lần đầu tiên nhân loại thay đổi chuyển động của một thiên thể.

Tổng giám đốc NASA Bill Nelson cho biết: "Bây giờ, đây là thời điểm mở đầu cho sứ mệnh bảo vệ hành tinh và là thời điểm đầu nguồn cho nhân loại".

Mục tiêu của chuyến bay thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (hay DART) là một tiểu hành tinh hình quả trứng có tên là Dimorphos, có kích thước gần bằng một sân vận động bóng đá. Dimorphos quay quanh một tiểu hành tinh lớn hơn có tên là Didymos.

Trong thử nghiệm, tàu vũ trụ DART, có kích thước cỡ một máy bán hàng tự động, đâm thẳng vào Dimorphos với vận tốc khoảng 22.000 km/g, tạo ra lực đẩy dịch chuyển Dimorphos đến gần Didymos hơn

.“Và bây giờ nhóm đã xác nhận rằng cú va chạm của tàu vũ trụ đã làm thay đổi 32 phút trong quỹ đạo Dimorphos xung quanh Didymos và do đó đã di chuyển thành công quỹ đạo của nó. Nói cách khác, DART đã rút ngắn quỹ đạo 11 giờ 55 phút xuống còn 11 giờ 23 phút, và nó đã di chuyển đến một vị trí khác. Điều này đã được xác nhận bởi kính thiên văn", ông Bill Nelson cho biết.

Sứ mệnh DART trị giá 330 triệu USD (khoảng 7.900 tỉ đồng) đã mất 7 năm để phát triển. Đây cũng là cột mốc đánh dấu cuộc thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về một hệ thống phòng thủ hành tinh được thiết kế để ngăn chặn một cú va chạm tiềm tàng của thiên thạch vào ngày tận thế với trái đất.

Tuy nhiên NASA nhấn mạnh rằng hai tiểu hành tinh, cũng như DART, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho trái đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.