NATO giúp Ukraine đối phó lệnh mới của ông Putin?

Văn Khoa
Văn Khoa
18/01/2023 07:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho chỉ huy mới của chiến dịch quân sự ở Ukraine giành vùng Donbass trong tháng 3, trong khi nhiều thành viên NATO đang tìm cách gia tăng hỗ trợ Kyiv.

Nga sắp có cuộc tấn công lớn ?

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (17.1) thông báo Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thăm những binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Reuters. “[Ông] Sergei Shoigu cảm ơn các quân nhân đã can đảm thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt và trao giải thưởng nhà nước cho các quân nhân vì sự cống hiến và chủ nghĩa anh hùng của họ”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, nhưng không nói rõ địa điểm ông Shoigu đến thăm.

Xem nhanh: Ngày 327 chiến dịch, bộ trưởng quốc phòng Nga ra tiền tuyến, tổng tư lệnh Mỹ thị sát huấn luyện quân Ukraine

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi trang The Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên Andriy Yusov của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh cho đại tướng Valeriy Gerasimov, chỉ huy mới của chiến dịch quân sự ở Ukraine, giành vùng Donbass ở miền đông Ukraine, bao gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk, vào tháng 3. Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleskiy Danylov tối 16.1 cũng cho hay Kyiv dự đoán Moscow có thể tiến hành cuộc tấn công lớn vào dịp chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tròn một năm, hoặc vào tháng 3.

Một tòa nhà bị hư hỏng nặng trong cuộc pháo kích gần đây ở TP.Donetsk thuộc miền đông Ukraine

Reuters

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine sáng qua cho hay quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần hơn 20 khu định cư ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk trong 24 giờ trước đó, theo The Kyiv Independent.

“Giao tranh ác liệt đang tiếp tục diễn ra ở hai khu vực then chốt là Bakhmut và Avdiivka. Kẻ thù đang tấn công liên tục suốt ngày đêm. Chúng tôi đang cố gắng duy trì vị trí của mình”, nhà phân tích quân sự người Ukraine Oleh Zhdanov nói trên YouTube. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với những tuyên bố và đánh giá trên của phía Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu lại xuất hiện ở Ukraine

Nỗ lực mới của NATO

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, phương Tây thường xuyên cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng Kyiv khẳng định cần xe tăng và nhiều loại vũ khí khác, theo Reuters. Đáp ứng lời kêu gọi của Kyiv, Anh ngày 14.1 tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 và một số thiết bị khác. Với động thái này của Anh, Đức được cho là đang chịu áp lực gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, nhưng Berlin nói rằng việc này chỉ diễn ra nếu có sự đồng ý giữa các đồng minh chính của Kyiv, đặc biệt là Mỹ.

Phát biểu tại một sự kiện ở Berlin ngày 16.1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã kêu gọi Đức và các nước NATO khác tăng cường gửi thêm vũ khí cho Ukraine, nói rằng “thất bại của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến 3”, theo Đài RT. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có cuộc họp với các đồng minh tại một căn cứ không quân ở Đức vào ngày 20.1 để thảo luận về viện trợ quân sự thêm cho Ukraine.

Điện Kremlin: Xe tăng NATO sẽ bị 'thiêu rụi’ ở Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ thêm yêu cầu với Thụy Điển, Phần Lan về gia nhập NATO

Reuter hôm qua đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố rằng Thụy Điển và Phần Lan phải trục xuất hoặc dẫn độ 130 “tên khủng bố” đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi quốc hội nước này chấp thuận nỗ lực của 2 quốc gia trên nhằm gia nhập NATO. Hai quốc gia Bắc Âu này đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5.2022, nhưng hồ sơ của họ phải được tất cả 30 quốc gia thành viên NATO chấp thuận. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary cũng chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay Thứ trưởng Ngoại giao nước này Wendy Sherman đã dẫn một phái đoàn đến thăm Kyiv vào ngày 16.1 và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Price cho biết thêm mục đích của chuyến thăm là “tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và kiên định của Mỹ đối với Ukraine”. Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng sẽ tìm kiếm sự tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong chuyến công du Mỹ và Canada, bắt đầu từ ngày 17.1. Ông Cleverly sẽ nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Canada Melanie Joly rằng bây giờ là lúc “đẩy mạnh và tăng tốc” hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo Reuters.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ thị sát huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức

Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo với NATO rằng việc gửi vũ khí cho Kyiv sẽ kéo dài cuộc xung đột và không thay đổi được kết quả. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16.1 còn nói rằng xe tăng mà Anh và Ba Lan hứa cung cấp cho Ukraine “sẽ bốc cháy” như những vũ khí khác của phương Tây, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.