Điện Kremlin: Xe tăng NATO sẽ bị 'thiêu rụi’ ở Ukraine

18/01/2023 08:30 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ kéo dài cuộc xung đột nhưng sẽ không làm thay đổi kết quả.

Ông nói Nga có thái độ tiêu cực đối với các chuyến hàng viện trợ vũ khí của phương Tây và coi đó là bằng chứng nữa cho thấy các quốc gia viện trợ “đang sử dụng [Ukraine] như một công cụ để đạt được các mục tiêu chống Nga của mình”.

NATO và một số quốc gia thành viên riêng lẻ đã cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine. Chính phủ Anh cam kết cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, trong khi Mỹ, Pháp và Đức cam kết cung cấp xe chiến đấu bộ binh.

Ba Lan đã bày tỏ ý định gửi xe tăng Leopard do Đức sản xuất tới Ukraine, dù Berlin đã cảnh báo rằng làm như vậy mà không có sự đồng ý của họ sẽ vi phạm thỏa thuận xuất khẩu vũ khí giữa hai bên.

Một chiếc xe tăng Ukraine ở Lyman, vùng Donetsk (Ukraine), tháng 12.20222

new york times

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mikko Savola hôm 16.1 cũng cho biết mặc dù Helsinki sẵn sàng cung cấp một số xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, nhưng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào ngành công nghiệp quân sự Đức và chính phủ Berlin.

Hôm 16.1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố rằng thất bại của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến 3, vì thế Đức và các nước NATO khác phải tăng cường và gửi thêm vũ khí cho Kyiv.

Ông Morawiecki nhấn mạnh rằng Đức phải cho phép chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Kyiv vì Ukraine đang chiến đấu “để bảo vệ châu Âu”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng “những cam kết cung cấp thiết bị chiến tranh hạng nặng gần đây” cho Ukraine là rất quan trọng và ông mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.