Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp vũ khí sau vụ nổ chung cư đau thương ở Dnipro

17/01/2023 20:20 GMT+7

Ukraine khẳng định phương Tây phải tăng tốc cung cấp vũ khícung cấp vũ khí, khi thành phố Dnipro đang quay cuồng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga khiến ít nhất 40 người thiệt mạng trong một khu chung cư và quân đội Ukraine đang chịu áp lực gia tăng ở mặt trận phía đông.

Những người hàng xóm và cư dân địa phương rơi nước mắt, để lại hoa và thú bông tại một khu tưởng niệm tạm thời ở Dnipro (Ukraine).

Hơn 40 người hiện được xác nhận đã thiệt mạng khi một tên lửa Nga rơi vào một tòa nhà chung cư trong TP.Dnipro hôm 14.1, đánh dấu vụ thương vong dân thường lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.2022.

Hàng chục người vẫn được xem là mất tích dưới đống đổ nát. Nga phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tang lễ của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích ở TP.Dnipro (Ukraine), ngày 17.1.2023

reuters

Khi thành phố quay cuồng sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây “đẩy nhanh quá trình ra quyết định” trong việc cung cấp vũ khí.

Ông khẳng định Ukraine cần xe tăng để đẩy lùi lực lượng Nga, khi Moscow cố gắng giành thế chủ động trong cuộc chiến bằng một cuộc tiến công vào khu vực Donbass ở miền đông.

Hôm 16.1, Anh xác nhận sẽ gửi 14 xe tăng Challenger 2 và các khí tài khác tới Ukraine. Đức đang chịu áp lực phải cung cấp xe tăng Leopard 2, nhưng chính phủ nước này nói rằng chỉ nên cung cấp xe tăng nếu có sự thống nhất giữa các đồng minh chính của Ukraine, đặc biệt là Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.