• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

NATO triệu tập hội nghị đặc biệt về vấn đề sản xuất vũ khí

28/09/2022 12:44 GMT+7

Hôm 27.9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triệu tập hội nghị gồm những người đứng đầu ngành sản xuất vũ khí để thảo luận phương án bổ sung kho đạn dược và vũ khí sau thời gian viện trợ cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

reuters

Tại Hội nghị Các giám đốc Vũ khí Quốc gia (CNAD) được tổ chức ở Brussels, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, thúc giục các nhà thầu của khối hãy tìm cách đẩy nhanh hoạt động sản xuất trong lúc có thông tin phương Tây đang thiếu những vũ khí/khí tài then chốt.

Cụ thể, nội dung của CNAD tập trung củng cố “năng lực và các kho đạn dược” của khối trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, theo trang nato.int.

“Việc tăng cường năng lực cho NATO sẽ đảm bảo chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ NATO”, ông Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp. “Chúng ta cần phải tiếp tục hợp tác với tư cách là các đồng minh NATO và với ngành công nghiệp (vũ khí) để bổ sung kho vũ khí của khối cũng như cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine đến khi nào Kyiv vẫn còn cần đến”, ông Stoltenberg kêu gọi.

Hội nghị Các giám đốc Vũ khí Quốc gia (CNAD) được tổ chức ở Brussels hôm 27.9

nato.int

NATO dồn dập gửi vũ khí, đạn dược, phương tiện cơ giới và những thiết bị khác cho Kyiv kể từ tháng 2, đa số đến từ Mỹ. Theo số liệu của Lầu Năm Góc, Mỹ đã gửi hơn 14,5 tỉ USD dưới dạng “viện trợ an ninh” cho Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ Financial Times đăng ngày 17.7, bà Kathy Warden, giám đốc điều hành Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ), cho rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự cần một “tín hiệu nhu cầu rõ ràng” từ các chính phủ phương Tây về những khí tài nên được sản xuất và liệu những khí tài đó có được mua hay không.

Tổng thống Putin yêu cầu công nghiệp vũ khí Nga giao hàng sớm, nghiên cứu vũ khí phương Tây

“Điều quan trọng nhất bây giờ là nhận được một tín hiệu nhu cầu rõ ràng về cam kết duy trì là gì và mức độ suy giảm từ các kho dự trữ đó sẽ như thế nào,” Bà Warden nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.