Tính đến hôm nay 11.9, lực lượng cứu hộ tại Nepal đã tìm thấy thi thể của 1.385 nạn nhân, và khoảng 5.130 người vẫn đang mất tích sau trận lũ quét bắt đầu từ khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc vào ngày 26.8, theo AFP dẫn dữ liệu từ cơ quan phụ trách thảm họa Nepal.

Ảnh chụp ngày 11.9 cho thấy những ngôi nhà bị hư hại và phủ đầy bùn đất sau trận lũ quét ngày 26.8 tại Trishuli thuộc huyện Nuwakot của Nepal
Ảnh: AFP
Tại Trung Quốc, số liệu từ truyền thông nhà nước cho thấy có 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích.
Tổng cộng, thảm họa đã khiến 1.428 người chết và hơn 5.649 người mất tích, trong đó có khoảng 800 người nước ngoài.
Các đội cứu hộ tại Nepal vẫn đang nỗ lực đào bới các đường hầm thủy điện bị ngập trong lớp bùn lạnh giá, trong khi hàng trăm công nhân vẫn nằm trong số những người mất tích.
Có 3 người đã được cứu từ sâu bên trong các đường hầm nhiều ngày sau thảm họa, nhưng chưa có thêm thông tin xác nhận về người sống sót nào khác kể từ khi một người đàn ông Trung Quốc được đưa ra ngoài an toàn cách đây gần một tuần.
Bộ Ngoại giao Nepal hôm nay thông báo ước tính chi phí tái thiết sau trận lũ chết người ngày 26.8 sẽ lên tới 4,78 tỉ USD.
"Trong đó, khoảng 57,67 triệu USD dự kiến cần thiết cho giai đoạn tái thiết và phục hồi ngắn hạn trong 6 tháng tới, trong khi khoảng 4,71 tỉ USD là khoản cần thiết cho công tác tái thiết dài hạn", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nepal Lok Bahadur Chhetri chia sẻ với giới báo chí.
Các nhà lãnh đạo Nepal khẳng định quốc gia vùng Himalaya này cần sự hỗ trợ lâu dài từ quốc tế để thích ứng với môi trường miền núi đang biến đổi nhanh chóng.
Một đánh giá sơ bộ của Liên Hiệp Quốc ước tính riêng thiệt hại về nhà cửa do trận lũ quét ngày 26.8 tại Nepal đã lên tới 158 triệu USD. Tổ chức này cảnh báo rằng tổng thiệt hại, bao gồm hư hại về đường sá, cầu cống, đất nông nghiệp và chi phí cứu trợ nhân đạo, sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Trận lũ quét kinh hoàng nói trên bắt nguồn từ vụ sập sông băng trên núi. Dù nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sập sông băng vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa như thế.
Các nhà khoa học cho hay các sông băng tại Himalaya (dãy núi cao nhất thế giới) đang tan chảy nhanh hơn khi nhiệt độ toàn cầu gia tăng.
Bình luận (0)