Netflix tăng giá sau khi lượng người dùng tăng

Netflix tăng giá sau khi lượng người dùng tăng

Phương Thúy
Phương Thúy
20/10/2023 08:47 GMT+7

Netflix đã tăng giá gói đăng ký tại một số thị trường như Mỹ, Anh và Pháp sau khi lượng người dùng gia tăng nhờ chính sách hạn chế chia sẻ mật khẩu bên ngoài hộ gia đình.

Netflix đã tăng giá gói đăng ký tại một số thị trường như Mỹ, Anh và Pháp. Cụ thể, gói cơ bản tăng lên 11,99 USD/tháng, tức gần 300.000 đồng và gói cao cấp lên 22,99 USD/tháng, khoảng hơn 560.000 đồng. Netflix có động thái tăng giá sau khi lượng người dùng gia tăng nhờ chính sách hạn chế chia sẻ mật khẩu bên ngoài hộ gia đình.

Số lượng người dùng đăng ký trả phí của Netflix đã tăng gần 9 triệu người, tức 11%, lên 247 triệu người trong quý 3 năm nay. Con số này vượt qua dự báo 6 triệu của các nhà phân tích Phố Wall.

Cũng trong quý vừa qua, Netflix báo cáo lợi nhuận 1,68 tỉ USD và doanh thu 8,5 tỉ USD, vượt các dự đoán của thị trường.


Netflix cho biết họ dự kiến lượng người dùng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý còn lại của năm. Kết quả này đến từ chính sách hạn chế việc chia sẻ mật khẩu và cải thiện phiên bản có quảng cáo. Hơn nữa, phiên bản chuyển thể người đóng của One Piece đã gây được tiếng vang trên toàn cầu, cùng với một số phim truyền hình dài tập khác như Suits hay Band of Brothers đã giúp Netflix thu hút khán giả mới.


Mức tăng trưởng người dùng trong quý 3 là mức tăng hàng quý mạnh nhất kể từ quý 2.2020 của Netflix. Khi đó nhiều nơi còn phong tỏa do đại dịch, dẫn đến số lượng người đăng ký dịch vụ xem phim tăng vọt.


Số lượng người dùng mới đến chủ yếu từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Hơn 70% người dùng Netflix cư trú bên ngoài nước Mỹ. Trước kết quả khả quan này, Netflix đã tăng giá dịch vụ tại một số thị trường như Mỹ, tăng thêm 3 USD mỗi tháng, tăng 2 bảng ở Anh và 2 euro ở Pháp. Các nhà đầu tư rất hoan nghênh động thái này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.