Nếu đau chỗ này lúc nửa đêm, hãy đi kiểm tra phổi!

Thiên Lan
Thiên Lan
04/10/2021 00:12 GMT+7

Các chuyên gia cho biết nếu nhận thấy cơn đau này vào ban đêm, hãy kiểm tra phổi.

Đó là đau vai vào ban đêm, có thể là dấu hiệu của ung thư phổi, theo Best Life.
Mặc dù đau vai có thể do nhiều bệnh, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng nếu nhận thấy cơn đau chỉ đến vào ban đêm, điều đó có thể liên quan đến ung thư phổi.
Theo Viện Nghiên cứu & Trung tâm ung thư H. Lee Moffitt (Mỹ), nếu cơn đau vai xảy ra khi nằm ngủ, đau nặng hơn vào ban đêm hoặc đau nhưng vẫn cử động được, đó có thể là dấu hiệu của ung thư phổi, theo Best Life.

Khối u ở đỉnh phổi gây đau vai và cánh tay ở hầu hết các bệnh nhân

Mặc dù vai và phổi dường như không liên quan với nhau, nhưng khối u phổi có thể chèn ép lên dây thần kinh bên cạnh, dẫn đến đau vai.
Đau vai do ung thư phổi giai đoạn đầu có thể xảy ra do sự chèn ép của khối u lên dây thần kinh, chuyên gia Gail Trauco, chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ American healthcare system, giải thích.
Hiện tượng này được gọi là cơn đau gián tiếp, xuất phát từ một vị trí trên cơ thể nhưng người bệnh lại cảm thấy đau ở một khu vực khác.
Theo Verywell Health, khối u phổi có thể chèn ép lên dây thần kinh gần phổi. Trong trường hợp này, não giải nghĩa cơn đau đến từ vai, trong khi thực tế, dây thần kinh đang bị kích thích bên trong phổi.

Khối u Pancoast ở đỉnh phổi có thể gây đau vai

Theo thông tin từ Trung tâm Ung thư Moffitt: Đau vai là dấu hiệu đặc biệt quan trọng đối với trường hợp khối u Pancoast, một loại ung thư phổi hiếm gặp bắt đầu từ đỉnh phổi và lan ra các vùng lân cận. Theo một bài báo vừa được công bố bởi StatPearls - thư viện giáo dục y tế - “khối u Pancoast gây đau vai và cánh tay ở hầu hết các bệnh nhân", theo Best Life.
Thông thường, những người mắc dạng ung thư này có xu hướng không gặp các vấn đề về hô hấp như các bệnh ung thư phổi khác.
Các chuyên gia tại Trung tâm Ung thư Moffitt cho biết các dấu hiệu khác của loại ung thư phổi này bao gồm yếu cơ, ngứa ran như kim châm, mất cảm giác, đỏ bừng mặt và đổ mồ hôi nhiều.
Đau vai cũng có thể do ung thư di căn đến xương hoặc u trung biểu mô màng phổi ác tính - một loại ung thư phổi khác, gây ra, theo Best Life.
Ung thư di căn đến xương, trong trường hợp này là gần vai. Theo Verywell Health, khoảng 30 - 40% người bị ung thư phổi di căn đến xương.
U trung biểu mô màng phổi ác tính là ung thư ở các màng lót bên trong phổi và thường do tiếp xúc với amiăng.
14% bệnh nhân ung thư trung biểu mô có dấu hiệu đầu tiên là đau vai, theo Verywell Health.
Ho, mệt mỏi và nổi hạch là một số dấu hiệu ban đầu khác của ung thư phổi
Đau vai không phải là dấu hiệu ban đầu duy nhất của ung thư phổi. Chuyên gia Trauco cho biết sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi quá mức, thở gấp, khó thở, ho không dứt, ho ra máu, nổi hạch và sưng chi trên không rõ nguyên nhân đều có thể là những dấu hiệu ban đầu của ung thư phổi.
Chuyên gia Trauco khuyên nếu bị đau không giải thích được, xảy ra không dứt, chúng ta cần đi khám ngay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.