New Zealand chọn ra người thay bà Ardern làm thủ tướng

22/01/2023 11:47 GMT+7

Đảng Lao động cầm quyền tại New Zealand ngày 22.1 đã chọn cựu bộ trưởng Covid Chris Hipkins thay thế bà Jacinda Ardern làm lãnh đạo mới, qua đó trở thành thủ tướng tiếp theo của đất nước.

Ông Hipkins, 44 tuổi, là đề cử duy nhất cho vị trí lãnh đạo đảng Lao động và việc bổ nhiệm ông tại một cuộc họp của đảng này hôm 22.1 về cơ bản chỉ mang tính thủ tục, theo Reuters.

Việc bổ nhiệm ông Hipkins diễn ra sau khi Thủ tướng Jacinda Ardern bất ngờ thông báo từ chức hôm 19.1, nói rằng bà "không còn khả năng" để lãnh đạo đất nước.

Bà Ardern và ông Hipkins trong cuộc họp của đảng cầm quyền New Zealand ngày 22.1

afp

"Đây là đặc ân lớn nhất và là trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời tôi... Tôi tràn đầy năng lượng và hào hứng với thử thách phía trước", ông Hipkins nói trong cuộc họp báo công bố việc bổ nhiệm ông.

Ông Hipkins cũng ca ngợi sự lãnh đạo của bà Ardern, người mà ông gọi là một trong những thủ tướng vĩ đại nhất của New Zealand và là nguồn cảm hứng cho phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi.

Được biết đến với biệt danh "Chippy", ông Hipkins đã tạo dựng được danh tiếng nhờ năng lực ứng phó với đại dịch Covid-19 và được xem là người "khắc phục sự cố" cho bà Ardern trong khi các bộ trưởng nội các khác đối mặt nhiều khó khăn.

Lần đầu tiên được bầu vào quốc hội New Zealand năm 2008, ông Hipkins đã trở thành cái tên quen thuộc của mọi nhà trong đại dịch. Ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng y tế vào tháng 7.2020 trước khi trở thành bộ trưởng phụ trách ứng phó với Covid vào cuối năm đó.

Cũng trong ngày 22.1, ông Hipkins đã bổ nhiệm bà Carmel Sepuloni làm phó thủ tướng và đây là phó thủ tướng đầu tiên của New Zealand xuất thân từ các quần đảo Thái Bình Dương.

Bà Sepuloni, 46 tuổi, là người mang dòng máu Samoa, Tonga cũng như di dân gốc Âu ở New Zealand, sống ở Auckland. Bà từng làm việc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển xã hội và việc làm, nghệ thuật, văn hóa và di sản.

Ông Hipkins cho biết các thành viên còn lại của nội các mới sẽ được công bố sau. Bản thân ông sẽ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào ngày 25.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.