New Zealand sẽ hủy bỏ luật cấm hút thuốc đầu tiên trên thế giới

27/11/2023 16:44 GMT+7

Tân Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon ngày 27.11 xác nhận chính phủ mới của ông sẽ hủy bỏ luật cấm hút thuốc mang tính tiên phong trên thế giới và lập tức nhận về chỉ trích.

Được thông qua dưới thời cựu Thủ tướng Jacinda Ardern vào năm 2022, luật nói trên hướng đến việc cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau năm 2008 tại New Zealand. Luật này đã nhận về sự tán dương từ các chuyên gia y tế công cộng và những người ủng hộ việc cấm hút thuốc, cũng như truyền cảm hứng cho chính sách tương tự mà Anh công bố gần đây.

Song sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 27.11, Thủ tướng Luxon xác nhận New Zealand sẽ hủy bỏ luật này trước khi luật có hiệu lực, viện dẫn lo ngại về sự phát triển của thị trường chợ đen.

Nhà lãnh đạo thừa nhận tiền thuế có được từ việc bán thuốc lá hiện nay cũng sẽ tạo ra nguồn thu đáng hoan nghênh cho chính phủ, nhưng nhấn mạnh rằng đó "không phải là động lực" để hủy bỏ luật cấm hút thuốc.

New Zealand sẽ hủy bỏ luật cấm hút thuốc đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Luật được chính phủ tiền nhiệm thông qua tại New Zealand hướng đến việc cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau năm 2008

AFP

Liên minh Y tế Aotearoa (tên tiếng Maori của New Zealand), một nhóm vận động cấm hút thuốc, cho biết việc hủy bỏ luật này là sự xúc phạm đối với đất nước.

"Đây là tổn thất to lớn đối với sức khỏe cộng đồng và là chiến thắng quan trọng cho ngành công nghiệp thuốc lá, ngành mà lợi nhuận sẽ tăng lên bất chấp cái giá phải trả là mạng sống của người xứ Kiwi", nhóm này cho biết trong một tuyên bố.

Thủ tướng Luxon cho rằng luật cấm thuốc sẽ tạo ra "cơ hội cho thị trường chợ đen xuất hiện, phần lớn sẽ không bị đánh thuế".

Luật vốn sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm nay, được thiết kế để giảm số người sử dụng các sản phẩm thuốc lá gần như ngay lập tức.

Trong khi số người trưởng thành hút thuốc ở New Zealand đã tương đối thấp, chỉ ở mức 8%, chính phủ trước đó đã hình dung một tương lai nơi đất nước này hoàn toàn không có khói thuốc.

Cùng với giới hạn độ tuổi ngày càng tăng, luật cũng sẽ cắt giảm số lượng nhà bán lẻ có thể bán các sản phẩm thuốc lá xuống mức tối đa là 600 trên toàn quốc, giảm mạnh so với con số hiện tại là 6.000.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.