Nga bước vào cuộc đua AI

Nga bước vào cuộc đua AI

Phương Thúy
Phương Thúy
27/11/2023 07:53 GMT+7

Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố nước này sẽ phát triển công nghệ AI để phá thế độc quyền của phương Tây.

Thời gian qua chúng ta hay nói về cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, giữa phương Tây và phương Đông, cụ thể là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ quên một cường quốc kinh tế là Nga. Mới đây, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố nước này sẽ phát triển công nghệ AI để phá thế độc quyền của phương Tây.

Tại hội nghị Hành trình trí tuệ nhân tạo ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố chiến lược quốc gia mới về việc phát triển AI.

Nga bước vào cuộc đua AI - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin Tại hội nghị Hành trình trí tuệ nhân tạo

REUTERS

Theo tờ Insider, ông Putin nói các mô hình trí tuệ nhân tạo trong nước phải phản ánh toàn bộ sự giàu có và đa dạng của văn hóa thế giới, di sản, kiến thức và trí tuệ của tất cả các nền văn minh. Đồng thời, tổng thống Nga vạch ra mục tiêu vĩ mô, rằng Nga sẽ tăng cường nghiên cứu về AI tổng quát và các mô hình ngôn ngữ lớn.

Để đạt được điều đó, Nga sẽ phải tăng quy mô sức mạnh siêu máy tính, cải thiện nền giáo dục AI cao cấp, thay đổi luật pháp và tăng cường hợp tác quốc tế.

Theo tổng thống Nga, các mô hình AI tổng quát hiện tại hoạt động theo cách "có chọn lọc" hoặc "thiên vị", tức có khả năng bỏ qua văn hóa Nga. Lý do bởi vì chúng thường được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ sử dụng bộ dữ liệu chỉ có tiếng Anh.

Kết quả là thuật toán của AI có thể nói rằng nước Nga, nền văn hóa, khoa học, âm nhạc, văn học của Nga đơn giản là không tồn tại, dẫn đến "một kiểu xóa bỏ sự tồn tại trong không gian kỹ thuật số".

Hiện nay, các quốc gia nói tiếng Anh đang thống trị mảng nghiên cứu AI. Theo Viện Trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm của Đại học Stanford, Mỹ và Vương quốc Anh đang ở vị trí hàng đầu về số lượng hệ thống học máy.

Mỹ có 16 hệ thống. Vương quốc Anh có 8 và Nga chỉ có 1. Tương tự, gần 300 chuyên gia của các hệ thống học máy này đến từ Mỹ, 140 người từ Anh và chỉ có 3 người từ Nga. Do đó, tổng thống Nga Putin nói sự độc quyền của phương Tây đối với AI là "không thể chấp nhận được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.