Nga: ca tử vong tăng kỷ lục, gia tăng áp lực bắt buộc tiêm vắc xin

10/11/2021 18:26 GMT+7

Hôm 10.11, Trung tâm nghiên cứu Gamaleya, nhà phát triển vắc xin Sputnik V phòng Covid-19 , kêu gọi chính quyền Moscow nên thi hành biện pháp bắt buộc tiêm vắc xin trong bối cảnh số ca mới và tử vong theo ngày tăng cao.

Tiêm vắc xin Sputnik V ở Moscow

afp

Hãng tin AFP dẫn lời ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gamaleya, nhấn mạnh sự cấp bách trong việc nên thi hành tiêm vắc xin bắt buộc nếu muốn đổi chiều làn sóng dịch bệnh như hiện tại ở Nga.

Ngày 10.11, số liệu chính thức của Bộ Y tế Nga ghi nhận 1.239 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, kỷ lục mới kể từ đầu dịch đến nay.

Hiện chỉ có khoảng 34% dân số nước này tiêm đủ liều vắc xin, dù Sputnik V (vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên của thế giới) đã được cung cấp rộng rãi từ tháng 12 năm ngoái.

WHO thừa nhận Covid-19 '"sẽ không biến mất"

Ông Gintsburg nhận định rằng Nga chỉ có thể kiểm soát dịch nếu 70-75% dân số được tiêm chủng đầy đủ. “Vì thế, việc tiêm vắc xin nên được đưa vào nghị trình tiêm chủng của quốc gia”, theo ông.

“Cần phải có các tấm áp phích vận động mọi người tiêm vắc xin, điều tự nhiên giống như chuyện rửa tay, đánh răng, nói xin chào và tạm biệt”, ông cho biết.

Theo giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gamaleya, Nga đang phát triển vắc xin dạng xịt qua đường mũi, bổ sung hiệu quả cho Sputnik V.

Moscow cũng đang triển khai cuộc thử nghiệm phiên bản vắc xin Sputnik cho trẻ em.

Trước lời kêu gọi trên, việc bắt buộc tiêm vắc xin cần phải đảm bảo “không trái với hiến pháp”, theo thượng nghị sĩ Andrei Klishas, Chủ tịch ủy ban hiến pháp thượng viện Nga.

Nếu muốn thực hiện, trước hết sáng kiến này phải được quốc hội thông qua.

Trong khi đó, Cơ quan thống kê Nga Rosstat ghi nhận 44.265 người chết vì Covid-19 tại nước này trong tháng 9, nâng tổng số nạn nhân lên gần 450.000 kể từ đầu dịch đến nay, cao nhất châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.